Lampard từ giã đội tuyển Anh

27/08/2014 06:30 GMT+7

(TNO) Tiền vệ Frank Lampard tuyên bố chia tay đội tuyển Anh vào tối thứ ba 26.8 (giờ VN) sau 106 lần khoác áo Tam sư.

(TNO) Tiền vệ Frank Lampard tuyên bố chia tay đội tuyển Anh vào tối thứ ba 26.8 (giờ VN) sau 106 lần khoác áo Tam sư.

>> Frank Lampard sẽ khoác ác Manchester City
>> Lampard gây sốc cho Chelsea
>> Lampard đến Mỹ thi đấu cùng David Villa

 
Lần cuối Lampard khoác áo tuyển Anh là trận gặp Costa Rica ở World Cup 2014 - Ảnh: AFP

Tiền vệ 36 tuổi này chia tay Chelsea hồi tháng 5.2014 sau 13 năm phục vụ cho câu lạc bộ thành London. Lampard ký hợp đồng với New York City trước khi chuyển đến chơi cho Manchester City theo một hợp đồng cho mượn 6 tháng.

Lampard ghi được 29 bàn thắng cho đội tuyển Anh và là người mang băng đội trưởng Tam sư trong trận đấu cuối cùng của mình, trận tuyển Anh gặp Costa Rica ở World Cup năm nay tại Brazil.

 
Gerrard đã giao băng đội trưởng cho Lampard, giờ Lampard giao nó cho ai đây? - Ảnh: AFP

"Tôi đã quyết định kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Đó luôn là quyết định hết sức khó khăn. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn luôn tự hào và rất vinh dự đại diện cho đất nước của tôi, tôi rất thích từng phút từng giây mặc chiếc áo đấu của tuyển Anh", Lampard nói với Reuters hôm chia tay.

Về kế hoạch sắp tới, cựu đội trưởng Chelsea tiết lộ đây là lần đầu tiên anh đưa gia đình theo anh thi đấu tại Mỹ.

Anh nói thêm: "Tôi muốn tập trung triệt để khả năng của mình trong vài năm tới cho câu lạc bộ".

Nói về tuyển Anh hiện tại, Lampard chia sẻ: "Đây là thời điểm nghĩ về tương lai. Tôi rất tin tưởng HLV Roy Hodgson, các cầu thủ trẻ mà chúng tôi đã có và những thay đổi tích cực của hệ thống đào tào trẻ ở nước Anh. Chúng ta sẽ thành công trong tương lai và có một đội tuyển thật xứng tầm".

 
Lampard (8) ăn mừng nhưng bàn thắng không được công nhận, Anh thua Đức 1-4 tại World Cup 2010 - Ảnh: AFP

Vào tháng trước, đội trưởng tuyển Anh Steven Gerrard cũng đã kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lampard khoác áo Tam sư lần đầu tiên trong trận gặp Bỉ năm 1999, anh tham gia ba kỳ World Cup và hai giải vô địch châu Âu.

Lampard được nhớ đến nhiều tại World Cup 2010 ở Nam Phi khi bàn thắng của anh không được công nhận dù bóng đã đi qua vạch vôi khung thành tuyển Đức trong trận tuyển Anh đại bại 1-4 trước "cỗ xe tăng" Đức. Chính bàn thắng bị từ chối đó đã khiến FIFA quyết định dùng hệ thống "mắt diều hâu" để xác định bóng có đi qua vạch vôi khung thành hay chưa, bắt đầu từ World Cup 2014.

Một số thành tích cá nhân của Lampard ở ĐTQG
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA: Hạng nhì năm 2005
- Quả bóng bạc 2005
- Cầu thủ đội tuyển Anh xuất sắc nhất năm: 2004, 2005
- Lọt vào đội hình tiêu biểu Euro 2004

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.