'Nhóc tì' 15 tuổi Bellis đánh bại Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng

27/08/2014 10:23 GMT+7

(TNO) Tay vợt nữ 15 tuổi của nước chủ nhà Catherine Bellis đã tạo ra bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ hai của giải Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.8, giờ VN) khi đánh bại hạt giống số 12 Dominika Cibulkova (Slovakia) với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 6/4) ngay tại vòng 1.

(TNO) Tay vợt nữ 15 tuổi của nước chủ nhà Catherine Bellis đã tạo ra bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ hai của giải Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.8, giờ VN) khi đánh bại hạt giống số 12 Dominika Cibulkova (Slovakia) với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 6/4) ngay tại vòng 1.

>> Li Na và Radwanska đi tiếp, Cibulkova sớm bị loại ở Madrid Open
>> Cibulkova tự lau sân để tập luyện
>> Người đẹp quần vợt Cibulkova đến VN

Bellis trong chiến thắng lịch sử trước Cibulkova - Ảnh: AFP
Tay vợt 15 tuổi Bellis trong chiến thắng lịch sử trước Cibulkova - Ảnh: AFP

Đến với giải đấu bằng suất đặc cách giành cho tay vợt của nước chủ nhà, trước trận đấu với á quân Úc mở rộng Cibulkova, không ai nghĩ rằng tay vợt xếp hạng 1208 thế giới Bellis có thể có thể giành được một chiến thắng trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của cô.

Với trận thắng lịch sử này, Bellis đã trở thành tay vợt trẻ nhất có được chiến thắng tại giải Mỹ mở rộng kể từ khi Anna Kournikova làm được vào năm 1996. Bên cạnh đó, Bellis cũng trở thành tay vợt trẻ nhất của nước chủ nhà giành được chiến thắng kể từ khi đàn chị Mary Joe Fernandez làm được vào năm 1986.

Cùng chung số phận Cibulkova còn có hạt giống số 20 Svetlana Kuznetsova (Nga) khi cô cũng để thua 1-2 (6/3, 2/6, 6/7) trước Marina Erakovic (New Zealand, hạng 82 thế giới). Đây cũng chính là hai trận thua của các hạt giống trong ngày thi đấu vừa qua.

Serena Williams dễ dàng đi tiếp - Ảnh: AFP
Serena Williams dễ dàng đi tiếp - Ảnh: AFP

Trong các trận đấu còn lại của nội dung đơn nữ, các tay vợt hàng đầu đã có được chiến thắng để đi tiếp. Trong đó, hạt giống số 1 Serena Williams đã đánh bại người đồng hương trẻ 18 tuổi Taylor Townsend (hạng 103 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/1). Hạt giống số 3 Petra Kvitova (CH Czech) cũng giành chiến thắng dễ dàng 2-0 (6/1, 6/0) trước Kristina Mladenovic (Pháp, hạng 73 thế giới).

Các hạt giống khác như Eugenie Bouchard (Canada, 7), Ana Ivanovic (Serbia, 8), Flavia Pennetta (Ý, 11), Victoria Azarenka (Belarus, 16) cũng giành được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Roger Federer (2) chỉ gặp chút khó khăn trong ván thứ ba khi phải cần đến loạt đánh tie break để đánh bại tay vợt Marinko Matosevic (Úc, hạng 76 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 7/6) trong trận đấu ra quân của mình. Với chiến thắng này, Federer sẽ gặp tay vợt ít tên tuổi Sam Groth (Úc, hạng 103 thế giới) ở vòng 2.

Federer khởi đầu nhẹ nhàng tại giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP
Federer khởi đầu nhẹ nhàng tại giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP

Trong những trận đấu khác, hạt giống số 4 David Ferrer (Tây Ban Nha) đã vượt qua tay vợt Damir Dzumhur (Bosnia, hạng 119 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/1, 6/2, 2/6, 6/2). Tay vợt Kei Nishikori cũng đã vượt qua nỗi lo lắng chấn thương để giành được chiến thắng 3-0 (6/2, 6/4, 6/2) trước tay vợt của nước chủ nhà Wayne Odesnik (hạng 176 thế giới).

Cũng có được chiến thắng ở vòng 1 còn có hạt giống số 12 Richard Gasquet (Pháp), John Isner (Mỹ, 13), Fabio Fognini (Ý, 15), Geal Monfils (Pháp, 20)…

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.