Halep bất ngờ bị loại ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng

30/08/2014 11:51 GMT+7

(TNO) Giải Mỹ mở rộng đã bắt đầu nóng lên khi các hạt giống hàng đầu của nội dung nữ như Simona Halep (2), Angelique Kerber (Đức, 6) và tay vợt kỳ cựu Venus Williams (19) đều bị loại ở vòng 3 trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN).

(TNO) Giải Mỹ mở rộng đã bắt đầu nóng lên khi các hạt giống hàng đầu của nội dung nữ như Simona Halep (2), Angelique Kerber (Đức, 6) và tay vợt kỳ cựu Venus Williams (19) đều bị loại ở vòng 3 trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN).

>> Djokovic và Serena dễ dàng đi tiếp, Ivanovic dừng bước ở vòng 2
>> Radwanska bất ngờ gục ngã ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng
>> Nhóc tì' 15 tuổi Bellis đánh bại Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng

Halep bất ngờ bị loại ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng
Halep đã không thể tiếp tục duy trì phong độ ổn định - Ảnh: Reuters

Bất ngờ lớn nhất chính là thất bại của hạt giống số 2 Halep, người được xem là một trong những tay vợt nữ thi đấu ổn định trong năm nay khi cô vào đến tứ kết Úc mở rộng hồi đầu năm. Tại giải Pháp mở rộng Halep đã vào đến tận chung kết và tại Wimbledon là bán kết.

Người đánh bại Halep lại là một tay vợt ít tên tuổi Mirjana Lucic-Baroni (Croatia, hạng 119 thế giới). Lucic-Baroni năm nay đã 32 tuổi, đã từng được xem là một tài năng ở cuối thập niên 90 khi cô xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ mở rộng ở tuổi 15. Năm 1999, ở tuổi 17, Lucic-Baroni đã lọt vào đến bán kết Wimbledon.

Sau đó, khoảng từ năm 2003 đến 2010 Lucic-Baroni phải rời xa quần vợt vì hoàn cảnh gia đình lẫn những chấn thương. Tham gia giải đấu năm nay, Lucic-Baroni phải vượt qua vòng loại để rồi lập nên kỳ tích bằng cách hạ gục hạt giống số 2 với tỷ số 2-0 (7/6, 6/2) sau 1 giờ 34 phút thi đấu.

Trong trận đấu này, Halep đã nhập cuộc và có một khởi đầu rất tốt trong ván thứ nhất khi cô có hai bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 5/2. Tuy nhiên, những sai lầm của cá nhân đã khiến Halep tự đánh mất lợi thế và để cho Lucic-Baroni cân bằng được điểm số. Và sau đó, ván đấu này phải bước vào loạt tie-break cân não. Lucic-Baroni đã xuất sắc hơn và giành được chiến thắng 8/6.


Lucic-Baroni đã tạo nên một bất ngờ lớn - Ảnh: Reuters

Đầy hưng phấn sau ván thắng này, tay vợt người Croatia đã có được thế trận áp đảo và thắng tiếp ván thứ hai với điểm số cách biệt 6/2 để tạo nên kỳ tích cho riêng mình.

Đối thủ tại vòng 4 của Lucic-Baroni sẽ là hạt giống số 13 người Ý Sara Errani, người đã đánh bại tay vợt kỳ cựu của nước chủ nhà Venus Williams (19) với tỷ số 2-1 (6/0, 0/6, 7/6). Một hạt giống khác là Angelique Kerber (Đức, 6) cũng bất ngờ để thua tay vợt 17 tuổi Belinda Bencic (Thụy Sĩ, hạng 59 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 5/7).

Những tay vợt khác như Maria Sharapova (Nga, 5), Jelena Jankovic (Serbia, 9), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 10), Lucie Safarova (CH Czech, 14) và Shuai Peng (Trung Quốc, hạng 39 thế giới) đều có được chiến thắng để vào vòng 4.

Ở vòng 2 nội dung đơn nam, chỉ có bất ngờ khi hạt giống số 11 Ernests Gulbis (Latvia) để thua 2-3 (6/4, 6/3, 4/6, 3/6, 3/6) trước Dominic Thiem (Áo, hạng 45 thế giới).

Trong khi đó, các hạt giống như Roger Federer (Thụy Sỹ, 2), David Ferrer (Tây Ban Nha, 4), Tomas Berdych (CH Czech, 6), Grigor Dimitrov (Bulgaria, 7), Gasquets (Pháp, 12), Marin Cilic (Croatia, 14) hay Gael Monfils (Pháp, 20) đều có được chiến thắng để bước tiếp vào vòng 3.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.