Mỹ mở rộng 2014: Trở lại ở tuổi 32

31/08/2014 02:00 GMT+7

Đó chính là tay vợt Mirjana Lucic-Baroni (Croatia, hạng 119 thế giới) khi cô bất ngờ loại hạt giống số 2 Simona Halep (Romania) 2-0 (7/6, 6/2) ở vòng 3.

Đó chính là tay vợt Mirjana Lucic-Baroni (Croatia, hạng 119 thế giới) khi cô bất ngờ loại hạt giống số 2 Simona Halep (Romania) 2-0 (7/6, 6/2) ở vòng 3.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP 

Lucic-Baroni đã từng từ bỏ quần vợt trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến nửa cuối năm 2010 do chấn thương cộng với hoàn cảnh gia đình. Trước đó, Lucic-Baroni từng được xem là một tài năng của làng quần vợt khi cô xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ mở rộng ở tuổi 15 vào năm 1997 và lọt vào đến bán kết Wimbledon năm 1999. Tuy nhiên, sự nghiệp của

Lucic-Baroni đã tan vỡ bởi người cha bạo lực khiến mẹ cô phải dẫn 4 người con đi trốn khỏi Croatia. Đến với giải đấu năm nay, Lucic-Baroni phải vượt qua vòng loại để có thể được góp mặt ở vòng đấu chính này. Tuy nhiên cô gái tuổi “băm” này đã đánh bại hạt giống số 25 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) ngay vòng 1, sau đó quật ngã Shahar Peer (Israel, hạng 155 TG) và sốc nhất chính là thắng Halep.

Đối thủ tại vòng 4 của Lucic-Baroni sẽ là Sara Errani (Ý, 13), người đã đánh bại tay vợt kỳ cựu của nước chủ nhà Venus Williams (19) với tỷ số 2-1 (6/0, 0/6, 7/6). Một hạt giống khác là Angelique Kerber (Đức, 6) cũng bất ngờ để thua tay vợt 17 tuổi Belinda Bencic (Thụy Sĩ, hạng 59 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 5/7).  

Minh Tân

>> Tay vợt người Dominica tạo nên lịch sử ở giải Mỹ mở rộng 2014
>> Tay vợt 15 tuổi gây bất ngờ tại giải toàn quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.