Đội U.19 Úc muốn đánh bại Việt Nam và Nhật Bản

02/09/2014 12:21 GMT+7

(TNO) 9 giờ 40 phút sáng nay (2.9), đội tuyển U.19 Úc đã đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là một trong hai khách mời đặc biệt của giải U.19 Đông Nam Á Cúp Nutifood.

(TNO) 9 giờ 40 phút sáng nay (2.9), đội tuyển U.19 Úc đã đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là một trong hai khách mời đặc biệt của giải U.19 Đông Nam Á Cúp Nutifood.

>> Say và sốt với U.19 Việt Nam
>> U.19 Việt Nam không có ngày nghỉ
>> U.19 Việt Nam vắng hai cầu thủ đặc biệt quan trọng


U.19 Úc tỏ rõ quyết tâm giành thành tích tốt tại giải U.19 Đông Nam Á - Ảnh: Chi Hường

Chặng bay dài mười mấy giờ khiến các cầu thủ trẻ của U.19 Úc tỏ ra khá mệt mỏi. Các thành viên nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi vội vã ra xe ô tô để di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.

U.19 Úc không phải là đối thủ xa lạ với U.19 Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, tại vòng loại giải vô địch U.19 châu Á, U.19 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ vượt trội hơn về thể lực, chiều cao với tỷ số khó tin 5-1.

Và chính chiến thắng đậm đà này đã giúp U.19 Việt Nam trở thành đội đầu tiên đoạt vé lọt vào vòng chung kết U.19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới ở Myanmar.

Vẫn là những chàng trai cao to ấy xuất hiện ở Hà Nội vào sáng nay nhưng theo quả quyết của ông Simon, trưởng đoàn: “U.19 Úc đã có bước tiến dài về trình độ chuyên môn vì suốt gần 1 năm qua, chúng tôi đã tập luyện rất tích cực để hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai”.

 
Trưởng đoàn Simon của U.19 Úc - Ảnh: Chi Hường

Có thể vì tế nhị hoặc giữ ý nên ông Simon không nhận xét nhiều về U.19 Việt Nam. Tuy nhiên phát biểu của ông cũng đáng để suy nghĩ: “Với U.19 Úc, đối thủ nào cũng đáng gờm cả. Nhưng có lẽ, trận đấu với U.19 Việt Nam sẽ không khó khăn bằng trận đấu với U.19 Nhật Bản.

Tôi thực sự nể trọng đối thủ đến từ Nhật Bản và nếu vượt qua được đối thủ này, cơ hội lọt vào bán kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á sẽ trở nên rõ rệt với U.19 Úc. Chúng tôi muốn đánh bại cả hai đối thủ ở vòng bảng, trước khi tính đến chuyện đi sâu vào bán kết và chung kết”.

Trưởng đoàn Simon cũng khẳng định: “Chúng tôi mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất. Tuy các cầu thủ đang rất mệt vì phải bay dài nhưng họ sẽ nhanh chóng thích ứng được với điều kiện thời tiết tại Việt Nam.

Sở dĩ chúng tôi đến đây sớm dù ngày 5.9 mới là trận đấu đầu tiên vì U.19 Úc muốn đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi coi U.19 Đông Nam Á là cơ hội cọ sát rất quý báu. Và U.19 Úc sẽ chơi hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của U.19 Úc là giải vô địch U.19 châu Á sau đây một tháng nhưng không phải vì thế mà chúng tôi từ chối cơ hội đăng quang giải U.19 Đông Nam Á”.

Từ 16 giờ đến 17 giờ 30 chiều nay, đội U.19 Úc sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đội khách mời thứ 2 của giải U.19 Đông Nam Á là U.19 Nhật Bản sẽ có mặt tại Hà Nội vào 12 giờ ngày 3.9 và trước đó là đội U.19 Thái Lan sẽ đến sân bay Nội Bài vào 9 giờ 35 phút cũng ngày.

Đội U.19 Myanmar, đối thủ đã đoạt ngôi vô địch Cúp Hassanal Bolkiah 2014 sau khi thắng U.19 VN ở trận chung kết, cũng sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 15 giờ 10 phút ngày 3.9.

Từ ngày 5.9 đến 13.9, tại sân Mỹ Đình, giải bóng đá U.19 Đông Nam Á 2014- Cúp NutiFood sẽ diễn ra với hai bảng đấu. Bảng A gồm các đội tuyển U.19: Myanmar, Indonesia, Thái Lan; bảng B sẽ có các trận đấu vào ngày 5.9 giữa U.19 Việt Nam gặp U.19 Úc, ngày 7.9: U.19 Úc gặp U.9 Nhật Bản và ngày 9.9: U.19 VN gặp U.19 Nhật Bản.

Hiện tại, số lượng vé xem trận đầu tiên giữa U.19 VN và U.19 Úc đã bán được khoảng 70% và theo ông Nguyễn Minh Châu – phó Tổng thư ký VFF phụ trách tài chính tài trợ: “VFF rất kỳ vọng khán giả hâm mộ sẽ đến kín sân Mỹ Đình và giúp VFF có nguồn thu tốt từ bán vé. Nếu U.19 Việt Nam chơi hay, chắc chắn, VFF sẽ có lãi từ bán vé để bù một phần vào kinh phí tổ chức là khoản khá lớn”.

Lan Phương - Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.