Giải Mỹ mở rộng: Bencic vụt sáng ở tuổi 17

02/09/2014 03:10 GMT+7

Bất ngờ tiếp tục xảy ra tại giải Mỹ mở rộng khi các hạt giống của nữ đã lần lượt rơi rụng. Tại vòng 4 diễn ra hôm qua, đến lượt Maria Sharapova (5) và Jelena Jankovic (9) đều bị loại.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra tại giải Mỹ mở rộng khi các hạt giống của nữ đã lần lượt rơi rụng. Tại vòng 4 diễn ra hôm qua, đến lượt Maria Sharapova (5) và Jelena Jankovic (9) đều bị loại.

 >> Giải Mỹ mở rộng có trạm sạc pin điện thoại miễn phí
 >> Mỹ mở rộng 2014: Trở lại ở tuổi 32 
 >> Sharapova và Ferrer dừng bước ở giải Mỹ mở rộng

 Bencic gây sốc ở tuổi 17 - Ảnh: AFP
Bencic gây sốc ở tuổi 17 - Ảnh: AFP

Trong số những tay vợt gây bất ngờ, ấn tượng nhất vẫn là cô gái 17 tuổi người Thụy Sĩ Belinda Bencic (hạng 59 thế giới) khi đánh bại Jankovic với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3). Với chiến thắng này, Bencic đã có 2 trận thắng liên tiếp trước các hạt giống nằm trong top 10, trước đó là Angelique Kerber (Đức, 6). Cô cũng trở thành tay vợt trẻ nhất vào vòng tứ kết tại đây kể từ khi Martina Hingis làm được vào năm 1997.

Điều đáng nói, Bencic chỉ vừa tham gia các giải Grand Slam trong năm nay. Thành tích tốt nhất của cô là vào đến vòng 3 tại giải Wimbledon và chỉ chịu thua Simona Halep. Cơ hội đi tiếp của Bencic vẫn còn rất cao khi tại vòng tứ kết cô sẽ gặp tay vợt Shuai Peng (Trung Quốc, hạng 40), người đã chiến thắng Lucie Safarova (CH Czech, 14) với tỷ số 2-0. Búp bê Sharapova cũng đã để thua cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki (10) với tỷ số 1-2 (4/6, 6/2, 2/6).

Ở giải nam, tay vợt số 4 David Ferrer (Tây Ban Nha, 4) trở thành hạt giống đầu tiên trong top 10 bị loại sau khi để thua 1-3 (3/6, 6/3, 1/6, 3/6) trước Gilles Simon (Pháp, 26).

Minh Tân

 >> Đến lượt Kvitova bị loại ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.