Pistorius thoát án tù chung thân nhưng chưa thể yên

12/09/2014 11:59 GMT+7

(TNO) Người hùng thể thao Nam Phi Oscar Pistorius cuối cùng đã thoát được tội giết người có chủ đích trong phiên tòa phán quyết về vụ vận động viên (VĐV) này dùng súng bắn chết bạn gái hồi năm ngoái. Tuy nhiên, 'người không chân' vẫn có thể đối mặt với viễn cảnh ngồi tù dài hạn.

(TNO) Người hùng thể thao Nam Phi Oscar Pistorius cuối cùng đã thoát được tội giết người có chủ đích trong phiên tòa phán quyết về vụ vận động viên (VĐV) này dùng súng bắn chết bạn gái hồi năm ngoái. Tuy nhiên, 'người không chân' vẫn có thể đối mặt với viễn cảnh ngồi tù dài hạn.

>> Pistorius có thể vô tội do mắc bệnh tâm thần
>> Pistorius bị nghi giở chiêu nước mắt cá sấu
>> Pistorius từng yêu cầu bạn nhận tội thay


Thẩm phán Masipa cho rằng Pistorius không phạm tội giết người có chủ đích - Ảnh: Reuters

Theo báo giới quốc tế, trong phiên tòa tại Pretoria (Nam Phi) diễn ra vào ngày 11.9 (giờ địa phương), thẩm phán Thokozile Masipa đã quyết định bác bỏ cáo buộc giết người có chủ đích đối với “người không chân” Pistorius trong vụ án nổ súng bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp trong ngày lễ Tình nhân (14.2) năm ngoái tại nhà riêng ở Pretoria.

Tuy nhiên, vị thẩm phán vẫn cho rằng hành vi của nhà vô địch Paralympic là rất cẩu thả, vội vã và vượt mức của sự tự vệ khi bắn vào cánh cửa nhà tắm làm chết cô bạn gái.

BBC cho biết với những lập luận trên, thẩm phán Masipa đang nghiêng về một bản án nhẹ hơn cho “người không chân” với tội ngộ sát. Tuy nhiên, khi mà mọi người tưởng chừng phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày thì vị thẩm phán đột ngột hoãn phiên tòa đến ngày 12.9. Bà Masipa giải thích lý do tạm hoãn phiên xử là để xem xét kỹ lại các bằng chứng.

Tại phiên xử hôm 11.9, thẩm phán phiên tòa khẳng định không có chứng cứ về việc rạn nứt mối quan hệ giữa Pistorius và bạn gái dẫn đến cãi vã tại thời điểm nổ súng. Dẫu vậy, việc xóa tội giết người có chủ đích đối với Pistorius không gây nhiều nghi ngờ về việc thẩm phán Masipa đã “nhẹ tay” với một người nổi tiếng từng đem vinh quang về cho đất nước. Bởi vị thẩm phán 66 tuổi trên vốn nổi tiếng không nương tay đối với các tội ác đối với phụ nữ.

Pistorius thoát án tù chung thân nhưng chưa thể yên
Pistorius tiếp tục khóc nức nở trong phiên xử hôm qua - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, dù thoát được bản án có thể nhận mức án tù chung thân (từ 25 năm trở lên) đối với tội giết người, Pistorius vẫn đối mặt với một án tù không hề nhẹ. Theo luật pháp Nam Phi, nếu bị kết tội ngộ sát, Pistorius vẫn sẽ đối mặt với án tù giam lên đến 15 năm.

Trong khi đó, các chuyên gia về luật nhận định rằng VĐV khuyết tật nổi tiếng của Nam Phi có thể sẽ nhận mức án tù giam từ 7 đến 10 năm. Đó là chưa kể đến các tội danh khác như nổ súng nơi công cộng và sở hữu vũ khí trái phép. Phán quyết cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay (12.9, giờ địa phương).

Trước đó, trong phiên xử trước, người hùng thể thao Nam Phi một mực bảo vệ việc nổ súng vào rạng sáng ngày 14.2 năm ngoái là do nhầm lẫn có kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.