Quan chức bóng đá Iran bị loại khỏi ASIAD 2014 do quấy rối tình dục

17/09/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ngày 17.9 vừa quyết định loại một quan chức của tuyển Olympic Iran khỏi ASIAD 2014 sau khi bị cảnh sát nước chủ nhà Hàn Quốc buộc tội quấy rối tình dục, trong khi một cầu thủ của Palestine cũng dính cáo buộc tương tự và bị cấm rời khỏi quốc gia đang diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất châu Á năm nay.

(TNO) Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ngày 17.9 vừa quyết định loại một quan chức của tuyển Olympic Iran khỏi ASIAD 2014 sau khi bị cảnh sát nước chủ nhà Hàn Quốc buộc tội quấy rối tình dục, trong khi một cầu thủ của Palestine cũng dính cáo buộc tương tự và bị cấm rời khỏi quốc gia đang diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất châu Á năm nay.

>> Zico Thái' Kiatisak không tin Olympic Việt Nam đè bẹp Iran tại ASIAD
>> Tuyển Olympic Iran đã học một bài học bóng đá từ Việt Nam
>> Cầu thủ Olympic Việt Nam: Nghe tin Iran có cầu thủ dự World Cup càng sung hơn

Quan chức bóng đá Iran bị trục xuất khỏi ASIAD 2014 do quấy rối tình dục
Cảnh sát Hàn Quốc liên tiếp phải giải quyết 2 vụ quấy rối tình dục tại ASIAD 2014 - Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố ngày 17.9, OCA cho biết Amereh Ahmad, một quan chức trong đội bóng đá Olympic Iran, đã bị cấm xuất hiện tại các khu vực phục vụ ASIAD 2014 bao gồm làng vận động viên, địa điểm thi đấu, khách sạn..., đồng thời yêu cầu Ủy ban Olympic Iran “tống cổ” quan chức trên về nước ngay lập tức.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã chính thức buộc tội Amereh Ahmad sau khi nhận một đơn khiếu nại từ một tình nguyện viên nữ. Theo cảnh sát, quan chức nói trên đã thừa nhận vô tình “sờ mó” cô tình nguyện viên nhưng không nhận thức được hành động của mình sai trái.

“Hội đồng Olympic châu Á đã ban hành một quy định không khoan nhượng đối với bất kỳ trường hợp quấy rối tình dục tại Asian Games 17 (ASIAD 2014) diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc”, OCA nói về vụ quấy rối tình dục của quan chức Iran xảy ra ở sân vận động Ansan Wa hôm 15.9, nơi mà tuyển Olympic Iran cay đắng nhận thất bại sốc 1-4 trước tuyển Olympic Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng H môn bóng đá nam. 

OCA nhấn mạnh thêm: “OCA không chấp nhận những hành vi sai trái kiểu như vậy và chúng tôi phải có một lập trường cứng rắn hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định loại ông ấy khỏi Asian Games”.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi cảnh sát Hàn Quốc buộc tội một cầu thủ của tuyển Olympic Palestine quấy rối tình dục căn cứ vào khiếu nại từ một nữ nhân viên làng ASIAD ở Incheon, phía tây Seoul.

Nói với Reuters qua điện thoại, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra sau khi cầu thủ (chưa công bố danh tánh) và nữ nhân viên cùng chụp chung một tấm ảnh vào hôm 16.9. Cầu thủ trên sau đó bị buộc tội không giam giữ nhưng bị cấm rời khỏi Hàn Quốc để chuyển vụ việc lên văn phòng công tố viên.

Trước hai sự cố quấy rối liên tục tại ASIAD 2014, Ban tổ chức sự kiện tại Incheon (IAGOC) sẽ gặp nhau trong một cuộc họp để thảo luận nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời đưa ra cảnh báo đến các đoàn thể thao tham dự.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.