HLV Mourinho: Có 1 điểm còn đỡ hơn thua

18/09/2014 06:40 GMT+7

(TNO) Chelsea đã đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa này khi bị Schalke chia điểm trong trận đấu vòng 1 bảng G Champions League 2014-2015. Cesc Fabregas mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge và tiền đạo Klass-Jan Huntelaar ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Đức.

(TNO) Chelsea đã đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa này khi bị Schalke chia điểm trong trận đấu vòng 1 bảng G Champions League 2014-2015. Cesc Fabregas mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge và tiền đạo Klass-Jan Huntelaar ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Đức.

>> Mourinho: Chelsea không thể mua sắm như M.U
>> Mourinho: M.U sẽ khóc hận vì 'ác quỷ' Marcos Rojo
>> Costa lập hattrick, Chelsea độc chiếm ngôi đầu

 
HLV Jose Mourinho không than phiền về học trò - Ảnh: Reuters

 
Dù sao chúng tôi cũng có 1 điểm. Đây không phải là kết quả tốt nhất nhưng chí ít cũng không thua. Tôi không có gì than phiền về các học trò cả
HLV Jose Mourinho
Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tỏ ra tiếc nuối: "Chelsea tạo ra đủ nhiều cơ hội để dẫn 2-0 trước khi bị gỡ hòa 1-1.

Sau khi bị gỡ hòa, chúng tôi còn tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn để giành chiến thắng nhưng đều bỏ lỡ. Tôi nhớ rất rõ Fabregas có một cơ hội trong hiệp 1 và Didier Drogba cũng vậy trong hiệp 2. Chelsea có thể đã thắng 3, 4 bàn nhưng cuối cùng lại không thể. Đó là bóng đá".

Tiền đạo Diego Costa, người ghi 7 bàn trong 4 trận cho Chelsea không đá chính trong trận gặp Schalke. HLV Mourinho cho biết: "Cậu ấy không đủ thể lực để đá 3 trận một tuần.

Khi đá một trận, cậu ấy cần nghỉ ngơi một tuần mới thi đấu sung mãn nhất. Nếu đá chính, Costa sẽ bị thay ra chỉ sau 25 phút. Đơn giản là cậu ấy không ở trạng thái tốt nhất".

Dù tiếc nuối, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tự tin nói: "Dù sao chúng tôi cũng có 1 điểm. Đây không phải là kết quả tốt nhất nhưng chí ít cũng không thua. Tôi không có gì than phiền về các học trò cả".

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.