ASIAD 2014: Phan Thị Hà Thanh đoạt HCB môn cầu thăng bằng

25/09/2014 07:51 GMT+7

(TNO) Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt được chiếc HCB ở nội dung cầu thăng bằng vào lúc 18 giờ. Ở nội dung thể dục tự do sau đó, cô phạm quá nhiều lỗi, bị trừ nhiều điểm nên đành xếp thứ 8/8 VĐV.

(TNO) Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt được chiếc HCB ở nội dung cầu thăng bằng vào lúc 18 giờ. Ở nội dung thể dục tự do sau đó, cô phạm quá nhiều lỗi, bị trừ nhiều điểm nên đành xếp thứ 8/8 VĐV.

>> Phan Thị Hà Thanh - nhà vô địch thế giới mơ HCV ASIAD 2014
>> Phan Thị Hà Thanh đoạt cú đúp Cúp thế giới
>> ASIAD 2014: Thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ đoạt 2 huy chương đồng

19 giờ 35

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Trong khi đó, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Phan Thị Hà Thanh bất ngờ đứng 8/8 VĐV ở nội dung thể dục tự do với số điểm thấp nhất là 13.033.

 

19 giờ 30

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Môn thể dục nội dung xà kép nam đã kết thúc đợt thi chung kết, VĐV người Nhật Kamoto Yuya đoạt HCV với 15.800 điển, về nhì là Fokin Anton của Uzbekistan với 15.475 điểm, Đinh Phương Thành biểu diễn cuối cùng bất ngờ đạt 15.416 điểm, qua mặt Phạm Phước Hưng (15.333) để đoạt HCĐ.

Điều hấp dẫn của đợt thi này là VĐV Phạm Phước Hưng có điểm độ khó cao nhất với 7.000 nhưng chỉ xếp thứ 4 bởi tổng điểm ít hơn.

 

19 giờ 25

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Việt Nam chắc chắn có HCĐ ở nội dung xà kép nam bởi giờ chỉ còn Đinh Phương Thành chuẩn bị thi đấu trong khi Phạm Phước Hưng đang đứng vị trí thứ 3.  

19 giờ 20

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Trong khi đó ở nội dung thể dục tự do, VĐV YAO Jinnan của Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với số điểm rất cao: 13.966. Thứ 2 là YUN Narae của Hàn Quốc với 13.700 điểm. Hà Thanh chuẩn bị thi đấu và cô là người cuối cùng ra thảm.

 

19 giờ 15

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Phạm Phước Hưng và Đinh Phương Thành đang thi chung kết môn thể dục ở nội dung xà kép. Phước Hưng đang có tổng số điểm 15.333 tạm đứng thứ 3. Đáng chú ý, anh có số điểm độ khó cao nhất là 7.000 điểm.

 

 18 giờ

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt được chiếc HCB ở nội dung rất được hy vọng là cầu thăng bằng. Cô kết thúc bài thi với 14.433 điểm, xếp sau VĐV KIM Unhyang của CHDCND Triều Tiên và đứng trên VĐV Trung Quốc.


Hà Thanh trên bục nhận HCB - Ảnh: Tố Loan

 

17 giờ 25

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Hoàng Quý Phước về đích với thành tích 50 giây 15, thành tích rất tốt này chỉ giúp Phước đứng ở vị trí thứ 6.


Bơi lội

17 giờ 20

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Hoàng Quý Phước chuẩn bị thi 100 m tự do cá nhân nam. Sáng nay, Phước về đích thứ 3 ở loạt bơi thứ 3 của vòng loại với thành tích 50 giây 65. Phước bơi ở đường đua số 1.

 
Bơi lội

 15 giờ

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Đội nữ cầu mây VN đã thất bại trước Indonesia ở trận ra quân nên với chiến thắng quan trọng trước Trung Quốc, VN đã đi vào vòng sau và cơ hội bảo vệ tấm HCĐ ASIAD (đã giành được tại Quảng Châu 4 năm trước) vẫn còn rất lớn.

 
Cầu mây

 10 giờ 35'

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở môn bắn súng, Hà Minh Thành đoạt HCĐ nội dung súng ngắn tiêu chuẩn nam cá nhân với 571 điểm, sau Trung Quốc, Hàn Quốc.

 
Bắn súng

 10 giờ 30

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

VĐV cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng dễ dàng ở vòng 2 trước tay vợt  Ponsana (hạng 14 thế giới) của Thái Lan bằng tỷ số 2-0 (21/10, 21/15).

Trong khi đó, Phạm Cao Cường đã để thua Srikanth (Ấn Độ, hạng 22 thế giới) với tỷ số 0-2 (21/23, 8/21).

Như vậy, ở nội dung cầu lông cá nhân thể thao Việt Nam chỉ còn mỗi Tiến Minh (23 thế giới).

 
Cầu lông

 10 giờ 5'

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Thật đáng tiếc, các tay chèo Việt Nam đã bị đuối sức nên không giữ được tốc độ như ban đầu. 

Kết quả chung cuộc: Trung Quốc đoạt HCV, Hàn Quốc HCB, và HCĐ thuộc về Việt Nam.

Thành tích của Trung Quốc là 6 phút 40 giây 55. Việt Nam kém 10 giây 83.

Trong 500 m đầu tiên, các cô gái Việt Nam đã dẫn đầu. Tuy nhiên, do không bằng các đội bạn về thể lực nên họ đã không duy trì được tốc độ cao và để các đối thủ bám đuổi quyết liệt. 1.000 m kế tiếp là sự đua tranh rất căng thẳng giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc.

500 m cuối, Trung Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội và bắt đầu bứt tốp.

Không ngạc nhiên khi Trung Quốc về nhất. Và hai vị trí kế tiếp thuộc về Hàn Quốc, Việt Nam

 
Rowing

 10 giờ

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Lê Thị An đang thi chung kết nội dung thuyền 4


Rowing

7'

Ngày 25.9 đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân ở 9 bộ môn gồm: Bắn súng, cầu mây, thể dục dụng cụ, bắn cung, golf, rowing, cầu lông, bowling và bơi.

Theo đó, cơ hội giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam đang được kỳ vọng vào 2 trận chung kết của Phan Thị Hà Thanh.

 

 Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.