'Tiểu Công Phượng' Quốc Cường - nhỏ nhưng ai cũng phải ngước nhìn

27/09/2014 13:00 GMT+7

(TNO) Sau khi xướng tên các cầu thủ trúng tuyển vào khóa 4 Học viện HAGL JMG Arsenal, Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour đã có lời biểu dương Nguyễn Thái Quốc Cường - cậu bé sinh năm 2004 có lối chơi thông minh và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

(TNO) Sau khi xướng tên các cầu thủ trúng tuyển vào khóa 4 Học viện HAGL JMG Arsenal, Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour đã có lời biểu dương Nguyễn Thái Quốc Cường - cậu bé sinh năm 2004 có lối chơi thông minh và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

>> ‘Siêu nhân’ trổ tài, đàn anh U.19 Việt Nam trố mắt
>> CLIP ‘Siêu nhân’ trổ tài, đàn anh U.19 Việt Nam trố mắt
>> Siêu nhân' mê Messi nhưng thích giống Văn Toàn của U.19 Việt Nam

 
Quốc Cường là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đợt tuyển sinh khóa 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG

Được biết bà nội của tuyển thủ U.19 Việt Nam Công Phượng là chị ruột của ông nội Quốc Cường, nên khi cả nhà xem U.19 Việt Nam đá bóng, Quốc Cường cứ liên tục hét vang tên ông anh họ của mình để cổ vũ.

Thần tượng Công Phượng, nên mỗi ngày Quốc Cường đều ăn ngủ với quả bóng để có thể đá bóng hay như ông anh của mình.

Trong đợt tuyển sinh khóa 4 vừa qua, nhờ có năng khiếu và rất thông minh, nên Cường đã vượt qua hàng loạt đối thủ lớn tuổi hơn để trở thành thành viên của Học viện HAGL JMG Arsenal.

Ngay ngày đầu được các thầy ở học viện dạy đá bóng Cường rất háo hức và luôn nỗ lực trong các bài tập, bởi bà nội và ba của Cường luôn động viên: “Ráng tập cho bằng anh Phượng nghe con”.

 
Mỗi ngày Quốc Cường đều ăn ngủ với quả bóng

Quê ở Nghệ An, nhưng do kinh tế khó khăn nên gia đình Quốc Cường đã vào Đồng Nai lập nghiệp từ nhiều năm nay. Bà nội và bác ruột của Quốc Cường đang ở Pleiku, cuối tuần thường ghé Hàm Rồng để thăm em, nên Quốc Cường cũng đỡ nhớ nhà trong những ngày đầu lạ lẫm.

Sinh ngày 6.3.2004, Quốc Cường là cầu thủ nhỏ tuổi nhất học viện nên vẫn phải học ở trường Tiểu Học Nay Der, thành phố Pleiku, trong khi các cầu thủ chung khóa 4 đều đã học cấp 2. Trong số đồng đội cùng ở khóa 4 có cầu thủ nhí mang biệt danh "Siêu nhân" Trần Gia Huy.

 
"Siêu nhân" Gia Huy ngồi xem Quốc Cường trổ tài với trái bóng

Dù nhỏ tuổi nhất, nhưng Cường rất có ý thức trong học tập. Những giờ học ngoại ngữ, cậu bé luôn đem theo bút màu và thước kẻ để đánh dấu vào những từ mới, hay những điều mà cô giáo lưu ý.

Quốc Cường cùng là người viết chữ đẹp nhất lớp bởi em luôn nắn nót từng chữ rất cẩn thận.

Nhận xét về cậu bé này, cô giáo dạy tiếng Anh ở học viện Nguyễn Thị Chung nói: “Các em đều ý thức được việc học ngoại ngữ sẽ giúp cho nghề cầu thủ của mình sau này nên luôn chăm chú học hỏi. Dù nhỏ tuổi nhất, nhưng Quốc Cường rất năng động trong giờ học và mạnh dạn phát biểu nên em tiếp thu rất nhanh”.

Thêm một số hình ảnh về Quốc Cường thi tâng bóng với các bạn tại Học viện HAGL Arsenal JMG

 


Quốc Cường tâng bóng bằng đôi chân trần


Tâng bóng bằng chân trần là bài luyện tập bắt buộc tại Học viện HAGL Arsenal JMG


Thành tích tâng bóng được thầy cho điểm và ghi chép cẩn thận làm tư liệu


Quốc Cường nắn nót từng chữ một, nhìn vở của em rất sạch sẽ, chữ viết rất đẹp

Thanh Thắng - Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.