ASIAD 2014: Bùi Thị Thu Thảo bất ngờ đoạt HCB nhảy xa

29/09/2014 18:02 GMT+7

(TNO) Trong ngày không có nhiều hy vọng thì điền kinh Việt Nam đã có HCB ở môn Xe đạp và Điền kinh rất bất ngờ.

(TNO) Trong ngày không có nhiều hy vọng thì điền kinh Việt Nam đã có HCB ở môn Xe đạp và Điền kinh rất bất ngờ.

>> Vô địch ASIAD 2014, Olympic Thái Lan sẽ bỏ túi gần 70 tỉ đồng
>> ASIAD 2014: Quách Thị Lan giành HCB 400m nữ
>> Văn Lai bỏ cuộc, Thanh Phúc phạm quy ở điền kinh ASIAD 2014

18 giờ 45

Điền kinh Việt Nam vừa đoạt HCB ở môn nhảy xa nữ. Trong đợt thi chung kết, Bùi Thị Thu Thảo luôn dẫn đầu với thành tích cao nhất 6,44 m nhưng ở đợt nhảy cuối cùng (đợt nhảy thứ 6), VĐV Indonesia Londa Maria Natalia bất ngờ nhảy đến 6,55 m khiến Thảo vuột mất HCV trong gang tấc.


Bùi Thị Thu Thảo - Ảnh: AFP

 

17 giờ 25 

Dương Văn Thái về thứ 8/11 VĐV ở đường chạy chung kết 1.500 m nam. 

 

16 giờ 50

Kết thúc trận đấu, tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 sẽ tranh huy chương đồng với tuyển nữ thua trong trận Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên vào lúc 15 giờ ngày 1.10.

 

16 giờ 26

Sugasawa vừa nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Nhật Bản ở phút 74.

 

16 giờ 15

Osafune nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Nhật Bản ở phút 53 trong thế trận Nhật Bản luôn kiểm soát tình hình.

 

15 giờ 30

Phút 25, Mizuho đã mở tỷ số đưa tuyển nữ Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0.

 

15 giờ 20

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản đang diễn ra ở phút thứ 16, thế trận tương đối cân bằng bởi các tuyển thủ Nhật chưa thể hiện được sức ép lớn lên tuyển nữ Việt Nam.

 

14 giờ

Nguyễn Thị Thật đã đoạt HCB xe đạp đường trường nội dung xuất phát đồng hàng nữ khi cô cán đích thứ nhì sau VĐV Thái Lan Maneephan Jutatip.


Nguyễn Thị Thật nhận HCB - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở đường đua này, do trời mưa nên các VĐV mạnh đều thi đấu không tốt và rớt lại, rất tiếc là Nguyễn Thị Thật lại rút thua VĐV Thái Lan, người cô từng thắng ở tour xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2014 mới đây.

 

 7 giờ 30

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 ngày 29.9 (giờ Việt Nam - 2 tiếng)

 

7 giờ

Sau cuộc “báo thù ngọt ngào” với đội tuyển nữ Thái Lan, vào lúc 15 giờ chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển đang là đương kim vô địch châu Á, ASIAD và thế giới.

Trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung (ảnh) không ngần ngại khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công.

HLV Mai Đức Chung cho biết chơi trước một đội tuyển mạnh hơn về tất cả các mặt như Nhật Bản mà chơi đôi công chẳng khác nào tự sát.

 

 Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.