ASIAD 2014: Việt Nam chỉ đoạt 2 HCĐ trong ngày hôm nay

30/09/2014 09:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay Taekwondo xuất trận không thành công khi bị loại ở tứ kết trong khi Boxing mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCĐ. Cuối ngày là những cuộc so tài hấp dẫn ở môn điền kinh với chỉ mình Vũ Thị Hương lọt vào chung kết 200 m nữ vào ngày mai.

(TNO) Hôm nay Taekwondo xuất trận không thành công khi bị loại ở tứ kết trong khi Boxing mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCĐ. Cuối ngày là những cuộc so tài hấp dẫn ở môn điền kinh với chỉ mình Vũ Thị Hương lọt vào chung kết 200 m nữ vào ngày mai.

>> ASIAD 2014: Bùi Thị Thu Thảo bất ngờ đoạt HCB nhảy xa
>> ASIAD 2014: Quách Thị Lan giành HCB 400m nữ
>> ASIAD 2014: Phan Thị Hà Thanh đoạt HCB môn cầu thăng bằng
>> ASIAD 2014: Thạch Kim Tuấn đoạt HCB môn cử tạ

18 giờ 50

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Dương Văn Thái đã không lọt vào chung kết tranh huy chương khi anh chỉ về thứ 4 ở đường chạy 800 m nam với thành tích 1 phút 50 giây 66. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014.


Dương Văn Thái về thứ tư - Ảnh: Tố Loan

 

18 giờ 30

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: VĐV Đỗ Thị Thảo chỉ về thứ 5 trong đợt chạy vòng loại 800 m nữ với 2 phút 08 giây 66 nên bị loại.

 

17 giờ 30

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở đường chạy 200 m nữ vòng loại, Vũ Thị Hương về thứ 3 sau VĐV người Kazakhstan và Trung Quốc nhưng với thành tích rất tốt 23 giây 57, Hương đã được lọt vào đợt chạy chung kết tranh huy chương vào lúc 15 giờ 40 ngày mai 1.10 (giờ VN). 


Vũ Thị Hương (thứ hai bên phải) lọt vào chung kết - Ảnh: Tố Loan

 

12 giờ 45

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Nữ võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo (hạng cân dưới 53 kg) đã thua VĐV người Đài Loan Huang Yun Wen 13-5 ở trận tứ kết môn taekwondo. 


Thanh Thảo (giáp đỏ) dừng bước ở tứ kết - Ảnh: Tố Loan

 

12 giờ 30

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Võ sĩ Lê Thị Bằng đã thất thủ 0-3 trước võ sĩ người Ấn Độ Hmangte Chungneijang Mery Kom ở trận bán kết môn boxing hạng cân 48-51 kg nữ trong khi Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60 kg) cũng thua VĐV người Trung Quốc Yin Junhua 0-3 tại trận bán kết. Dù vậy, cả hai nữ võ sĩ Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên đều đoạt được chiếc HCĐ ở môn thi đấu này.

10 giờ 10

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Nguyễn Trọng Cường đã thất bại cách biệt 1-14 trước võ sĩ taekwondo của nước chủ nhà Hàn Quốc Shin Yoengrae trong trận đấu ở hạng cân dưới 87 kg nam.


Cường (giáp xanh) thua võ sĩ nước chủ nhà - Ảnh: Tố Loan

 

 9 giờ 55

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Cũng ở môn Taekwondo, nam võ sĩ Dương Thanh Tâm đã thua võ sĩ đến từ Iran Hajizavareh Massoud 0-6 tại hạng cân dưới 74 kg và bị loại.


Thanh Tâm (giáp đỏ) bại trận 0-6 trước võ sĩ Iran - Ảnh: Tố Loan

 

 9 giờ 20

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở trận đấu tiếp theo trên sân Ganghwa Dolmens, nữ võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo (dưới 53 kg) thắng áp đảo Ahmadi Nilah (Afghanistan) 13-0 (4/0, 5/0, 4/0) để lọt vào vòng trong một cách thuyết phục. Đối thủ của Thảo ở tứ kết là võ sĩ người Đài Loan Huang Yun Wen.


Thanh Thảo (giáp đỏ) thắng áp đảo đối phương - Ảnh: Tố Loan

 

9 giờ

Nhà báo Tố Loan đang ở Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở hạng cân dưới 49 kg, Doãn Thị Hương Giang thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16.


Hương Giang (giáp đỏ) thua võ sĩ người Philippines - Ảnh: Tố Loan

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.