‘Ronaldo Việt’... ôm màn hình khi U.19 Việt Nam ra sân

03/10/2014 14:36 GMT+7

(TNO) Trần Phi Sơn là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất tại Giải U.21 Báo Thanh Niên đang diễn ra tại Cần Thơ. Với những pha đi bóng lắt léo, Phi Sơn được khán giả ví là ‘Ronaldo Việt Nam’, thế nhưng khi nói về tuyển U.19 Việt Nam, anh luôn dành những lời ngưỡng mộ.

(TNO) Trần Phi Sơn là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất tại Giải U.21 Báo Thanh Niên đang diễn ra tại Cần Thơ. Với những pha đi bóng lắt léo, Phi Sơn được khán giả ví là ‘Ronaldo Việt Nam’, thế nhưng khi nói về tuyển U.19 Việt Nam, anh luôn dành những lời ngưỡng mộ.

>> U.19 Việt Nam đã tìm thấy 'nhân tố bí ẩn
>> Không để U.19 Việt Nam thiệt thòi, nhưng không ưu ái thi cử
>> Bầu Đức: U.19 Việt Nam phải học đến nơi đến chốn

‘Ronaldo Việt Nam’ ngưỡng mộ tuyển U.19
Phi Sơn (19) được ví là "Ronaldo Việt Nam" - Ảnh: Khả Hòa

“Quả thật là những người đá bóng mới thấy hết được đội tuyển U.19 chơi hay đến thế nào. Tất cả đều có kỹ thuật cá nhân điêu luyện chứng tỏ họ phải khổ luyện hết mình mới có thể chơi bóng thanh thoát như vậy.

Khi xem U.19 Việt Nam thi đấu tôi không rời màn hình bất cứ một phút nào vì sợ bỏ lỡ những pha bóng đẹp. Quả thật các em rất xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ”, Phi Sơn bày tỏ.

Cầu thủ đang là trụ cột của U.21 SLNA nói rằng, ngay chính anh và các cầu thủ Olympic cũng phải học hỏi về tinh thần thi đấu của U.19 Việt Nam.

Phi Sơn nói tiếp: “Xem cầu thủ U.19 Việt Nam thi đấu rất hào hứng bởi họ luôn cháy hết mình. Nhiều trận xem xong, tôi luôn muốn viết status trên trang cá nhân để ca ngợi các em. Tôi cũng thường nhắn tin cho một vài cầu thủ mà tôi quen biết để bày tỏ sự thích thú của mình khi xem các em thi đấu”.

‘Ronaldo Việt Nam’ ngưỡng mộ tuyển U.19-2
Các cầu thủ U.19 Việt Nam luôn "cháy" hết mình trên sân - Ảnh: Bạch Dương

Theo Phi Sơn, tuyển U.19 Việt Nam với nòng cốt là cầu thủ của Học viện HAGL JMG Arsenal chơi hay vì được đào tạo rất bài bản: “Tôi được biết HLV Guillaume Graechen có giáo án rất hiện đại và luôn làm việc hết mình. Được tập luyện trong môi trường như vậy thì việc cầu thủ chơi tốt là điều dễ hiểu. Ngoài ra, U.19 Việt Nam tiến bộ từng ngày vì luôn được thi đấu cọ xát với các đội bóng mạnh”.

“Ronaldo Việt Nam” nói rằng, sẽ rất thú vị khi anh được đối đầu với các cầu thủ Học viện HAGL tại V-League 2015. Cầu thủ từng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 cũng tin tưởng, U.19 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ tại vòng chung kết giải U.19 châu Á sắp diễn ra tại Myanmar, cho dù phải gặp các đối thủ mạnh chung bảng là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.