Tiền đạo U.21 Sanna Khánh Hòa 'hồi sinh' sau chấn thương nặng

03/10/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Tỏa sáng trong màu áo Sanna Khánh Hòa với cú đúp bàn thắng đẹp mắt vào lưới Cần Thơ để rồi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nhưng ít người biết để tiếp tục gắn bó với niềm đam mê bóng đá, tiền đạo Lê Kim Hậu phải chấp nhận 'sống' với chấn thương.

(TNO) Tỏa sáng trong màu áo Sanna Khánh Hòa với cú đúp bàn thắng đẹp mắt vào lưới Cần Thơ để rồi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nhưng ít người biết để tiếp tục gắn bó với niềm đam mê bóng đá, tiền đạo Lê Kim Hậu phải chấp nhận 'sống' với chấn thương.

>> Sát thủ' của Hà Nội T&T ấn tượng với U.21
>> Mưa bàn thắng ngày khai mạc giải U.21 Báo Thanh Niên 2014
>> Hào hứng khai mạc Giải U.21 Báo Thanh Niên 2014

Tiền đạo U.21 Sanna Khánh Hòa và nỗi khổ 'sống' cùng chấn thương
Kim Hậu được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U.21 Cần Thơ gặp U.21 Sanna Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa

Ngay sau rời bục nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo 21 tuổi quê Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết năm 2011 anh bị giãn gân gót chân phải. Các bác sĩ nhận định đây là chấn thương rất khó lành, nếu mổ sẽ đối diện nguy cơ không thể tiếp tục đá bóng. Sau khi tham khảo ý kiến của các HLV, Kim Hậu không dám mạo hiểm bởi cũng với chấn thương này, nhiều cầu thủ phải giải nghệ sớm sau khi mổ.

Vậy là Kim Hậu chọn giải pháp thoa thuốc Bắc lẫn uống thuốc Nam để chữa chấn thương. “Em tìm đến nhiều nơi từ Cam Ranh đến Nha Trang để mua thuốc nên đến giờ vẫn có thể tập luyện và thi đấu. Khổ là mỗi khi luyện tập hoặc thi đấu cường độ cao, chấn thương lại tái phát”, Kim Hậu nói.

Thế nhưng, bằng nỗ lực vượt khó, chàng trai út trong gia đình có đến 9 anh chị em ngày càng tiến bộ trong đội năng khiếu Khánh Hòa. Năm 2012, Kim Hậu thậm chí được gọi vào tuyển U.19 quốc gia. Tiền đạo này cũng từng 4 lần góp mặt tại giải U.21 Báo Thanh Niên.

Với chiều cao khá tốt 1,76m, thi đấu khôn khéo, chớp thời cơ tốt, Kim Hậu là át chủ bài của Sanna Khánh Hòa ở mùa giải năm nay cho mục tiêu vào bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên. Anh cũng có mục tiêu cho riêng mình là được ban huấn luyện đặt niềm tin, chọn lên đội 1 thi đấu tại V-League mùa giải tới.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.