Công Phượng được Hàn Quốc và Nhật Bản hỏi mua

12/10/2014 08:04 GMT+7

(TNO) Sau trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Nhật Bản chiều hôm qua, 11.10 (giờ VN), nhiều nhà môi giới châu Á đã gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Anh - Phó Đoàn U.19 Việt Nam, trưởng đoàn bóng đá HAGL để đặt vấn đề đàm phán chuyển nhượng Công Phượng.

(TNO) Sau trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Nhật Bản chiều hôm qua, 11.10 (giờ VN), nhiều nhà môi giới châu Á đã gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Anh - Phó Đoàn U.19 Việt Nam, trưởng đoàn bóng đá HAGL để đặt vấn đề đàm phán chuyển nhượng Công Phượng.

>> Công Phượng: U.19 Việt Nam thi đấu tốt để tri ân thầy cô
>> Tiểu Công Phượng' Quốc Cường - nhỏ nhưng ai cũng phải ngước nhìn
>> Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh thuở chân trần, hôm qua và hôm nay

 
Công Phượng (áo đỏ) đi bóng qua 2 cầu thủ U.19 Nhật Bản

Trong số này có hai nhà môi giới người Hàn Quốc và Nhật Bản, muốn mua Công Phượng để thi đấu tại các giải Vô địch quốc gia K-League và J-League.

Ở trận gặp Nhật Bản, Công Phượng đã chơi khá tốt, di chuyển thông minh để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Nhưng thật ra, Công Phượng đã được để mắt đến sau khi ghi bàn vào lưới tuyển U.19 Úc, giúp U.19 Việt Nam thắng 1-0 ở Giải vô địch Đông Nam Á - Cúp Nutifood hồi đầu tháng 9 năm nay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Anh nói: “HAGL đang có kế hoạch sử dụng Công Phượng tại V-League 2015, nên chúng tôi chưa có ý định chuyển nhượng Công Phượng ở thời điểm này. Nhưng trong tương lai, nếu có được CLB tốt, giá chuyển nhượng hợp lý, chúng tôi sẽ xem xét”.

Quang Huy - Độc Lập (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.