Hạ đối thủ mạnh UAE, U.19 Myanmar đoạt vé dự World Cup

17/10/2014 18:47 GMT+7

(TNO) Chiều 17.10, đội tuyển U.19 Myanmar đã gây ra một cơn địa chấn tại vòng chung kết U.19 châu Á bằng việc hạ gục U.19 UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) 1-0 trong trận tứ kết.

(TNO) Chiều 17.10, đội tuyển U.19 Myanmar đã gây ra một cơn địa chấn tại vòng chung kết U.19 châu Á bằng việc hạ gục U.19 UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) 1-0 trong trận tứ kết.

>> U.19 Thái Lan sẽ đi tiên phong ra thế giới
>> HLV U.19 Myanmar: U.19 Việt Nam tiến bộ từng ngày
>> Thủ môn Văn Trường quyết sửa sai trước U.19 Myanmar
>> Quang Hải tạo sự khác biệt trong trận U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar

 
U.19 Myanmar ăn mừng chiến thắng để đời - Ảnh: AFC

Người hùng của U.19 Myanmar là tiền đạo Than Paing. Chân sút mang áo số 11 đệm bóng vào lưới trống sau nỗ lực căng ngang bên cánh trái của Nyein Chan Aung ở phút 52. Đội khách có cơ hội tốt nhất để gỡ hòa ngay sau đó nhưng cú móc bóng của cầu thủ U.19 UAE lại dội xà ngang bật ra.

Đây là thành công rực rỡ của bóng đá trẻ Myanmar sau khi họ có những đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo. Từ năm 2011, Myanmar cộng tác cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA xây dựng những dự án đào tạo cầu thủ trẻ rất chất lượng và phát triển theo hướng dài hơi.

Trước khi giải vô địch U.19 châu Á diễn ra, U.19 Myanmar không có phong độ tốt khi để thua 1-4 trước U.19 Việt Nam và 0-1 trước U.19 Thái Lan tại giải U.19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên họ thể hiện gương mặt khác khi bước vào giải đấu chính thức trên sân nhà. U.19 Myanmar hòa 0-0 với U.19 Yemen ở trận ra quân và đè bẹp U.19 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở lượt thứ hai. Nhờ trận thắng đậm đó họ có đủ hiệu số vào tứ kết dù thua 0-2 trước U.19 Iran ở lượt cuối.

Với chiến thắng trước UAE, U.19 Myanmar đã chính thức đoạt tấm vé dự World Cup U.20 tại New Zealand năm 2015.

 
U.19 Nhật Bản (áo xanh) lần thứ tư liên tiếp dừng bước ở tứ kết U.19 châu Á - Ảnh: AFP

Ở trận tứ kết diễn ra cùng giờ giữa U.19 CHDCND Triều Tiên và U.19 Nhật Bản có tỷ số hòa 1-1 sau các hiệp chính phụ.

Hậu vệ Kim Kuk Chol đã đánh đầu mở tỷ số cho CHDCND Triều Tiên ở phút 36, sau đường tạt vào như đặt của đồng đội từ cánh phải.

Và mãi đến phút 82, U.19 Nhật Bản mới có bàn gỡ hòa do công của Takumi Minamino từ chấm 11m.

Không thể phân định trong hiệp phụ, hai đội đưa nhau đến loạt luân lưu cân não. Trong khi CHDCND Triều Tiên thực hiện chính xác cả 5 lượt sút thì U.19 Nhật Bản lại không thành công ở lượt cuối cùng. Người sút hỏng lại chính là cầu thủ gỡ hòa cho U.19 Nhật Bản trong 90 phút chính thức: Takumi Minamino.

Đây là lần thứ tư liên tiếp U.19 Nhật Bản phải dừng chân ở tứ kết giải U.19 châu Á. Thất bại của thầy trò Suzuki Masakazu cũng đồng nghĩa với chiếc vé dự World Cup U.20 thuộc về U.19 CHDCND Triều Tiên.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.