1 tỉ đồng cho mỗi chiến thắng tại Mekong Cup

31/10/2014 08:08 GMT+7

(TNO) Giải Mekong Cup lần thứ nhất năm 2014 đang đem lại sức hút đặc biệt khi tất cả các đội bóng đều hô vang quyết tâm vô địch trước phần thưởng cho nhà vô địch lên đến 75.000 USD.

 (TNO) Giải Mekong Cup lần thứ nhất năm 2014 đang đem lại sức hút đặc biệt khi tất cả các đội bóng đều hô vang quyết tâm vô địch trước phần thưởng cho nhà vô địch lên đến 75.000 USD.

 >> Công Vinh chính thức đầu quân B.Bình Dương
>> B.Bình Dương dự giải đấu có phần thưởng gần 2 tỉ đồng
>> B.Bình Dương quyết ẵm trọn 20 tỉ đồng tiền thưởng

 (TNO) Giải Mekong Cup lần thứ nhất năm 2014 đang đem lại sức hút đặc biệt khi tất cả các đội bóng đều hô vang quyết tâm vô địch trước phần thưởng cho nhà vô địch lên đến 75.000 USD.
Các đội dự Mekong Cup 2014 đều hô vang mục tiêu giành ngôi vô địch - Ảnh: Khả Hòa

Giải Mekong Cup 2014 bao gồm 4 đại diện là những nhà vô địch của các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong gồm Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia), Ayeyawady United (Myanmar) và đội chủ nhà Becamex Bình Dương (B.Bình Dương).

Điểm đáng chú ý, dù chỉ diễn ra trong 2 ngày thi đấu nhưng Mekong Cup 2014 có phần thưởng rất khủng, lên đến 75.000 USD cho nhà vô địch, cùng các giải thưởng phụ rất giá trị như cầu thủ xuất sắc nhất giải (3.000 USD), cùng một phần thưởng đặc biệt có giá trị tương tự.

HLV trưởng Ayeyawady United Aung Khaing rất tự tin nói: “Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vô địch. Hoàng Anh Attapeu của Lào là đội khá mạnh trong khu vực, có đến 6 tuyển thủ Lào sẽ có mặt tại Hà Nội dự AFF Cup vào tháng 11 tới.

Nhưng chúng tôi rất tự tin sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ayeyawady United cũng có 6 tuyển thủ Myanmar trong đội hình, chưa kể 3 ngoại binh đã giúp đội bóng vô địch giải quốc gia Myanmar cũng như xếp hạng 4 League Cup mùa bóng 2014”.

Đội chủ nhà B.Bình Dương hẳn nhiên không muốn lép vế, dù đang phải chịu ảnh hưởng khi phải chia quân cho tuyển Việt Nam, có đến 6 trụ cột chỉ kịp trình diện vào ngày 30.10, một ngày trước giải.

HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “Chúng tôi tập trung từ 29.9 dù rất nhiều trụ cột đã phải vắng mặt vì nghĩa vụ quốc gia.

Khó khăn là có, nhưng lợi ích của tuyển quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi tin rằng 6 cầu thủ trở về từ tuyển Việt Nam sẽ giúp chúng tôi tìm lại sức mạnh và đăng quang ở giải đấu trên sân nhà”.

Nếu Hoàng Anh Attepeu chỉ sử dụng cầu thủ có vẻ khiêm tốn thì Phnom Penh Crown với 5 cầu thủ mới trở về từ tuyển quốc gia thậm chí còn khẳng định đã nghiên cứu lối đá của các đối thủ tại giải.

Với chỉ 2 trận có thể ẵm đến hơn 1,5 tỉ đồng, không ngạc nhiên khi tất cả đều mơ về chức vô địch ở giải đấu giao hữu với phần thưởng cực “khủng” như Mekong Cup 2014.

Lịch thi đấu ngày khai mạc 31.10

17 giờ: Hoàng Anh Attapeu - Ayayawady United FC

20 giờ: Phnom Penh Crown FC - Becamex Bình Dương.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.