Chạy đua thành tích ở Đại hội TDTT toàn quốc

06/11/2014 08:00 GMT+7

Cuộc chạy đua thành tích giữa các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc khiến Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm tổ chức một lần trở nên nóng bỏng. Từ đây hé lộ những nghịch lý của thể thao VN tồn tại từ nhiều năm nay.

Cuộc chạy đua thành tích giữa các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc khiến Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm tổ chức một lần trở nên nóng bỏng. Từ đây hé lộ những nghịch lý của thể thao VN tồn tại từ nhiều năm nay.

 Đỗ Minh Quân đang tập huấn ở Mỹ cũng bị gọi về đấu cho TP.HCM để kiếm thành tích - Ảnh: Khả Hòa
Đỗ Minh Quân đang tập huấn ở Mỹ cũng bị gọi về đấu cho TP.HCM để kiếm thành tích - Ảnh: Khả Hòa

Đầu tiên phải kể đến bóng bàn, vì thiếu kinh phí lẫn không có mục tiêu rõ ràng, tuyển bóng bàn VN thậm chí không được cử đi tranh tài ở ASIAD Hàn Quốc. Đến cơ hội duy nhất là giải vô địch Đông Nam Á thì một số tuyển thủ Hải Dương, Quân đội... xin không tham dự với lý do bận tập huấn cùng địa phương nhằm chuẩn bị cho... Đại hội TDTT toàn quốc. Chuyện cũng xảy ra ở môn quần vợt khi ở những năm trước, một số VĐV ta thán về việc có quá ít cơ hội thi đấu, cọ xát quốc tế để nâng cao chuyên môn. Thế rồi năm nay, TP.HCM, Hà Nội... rầm rộ đưa quân ra nước ngoài tập huấn chỉ với đích nhắm duy nhất là “gặt vàng” ở Đại hội TDTT.

Giới thể thao còn kể vài trường hợp dù đang được các CLB nước ngoài thuê thi đấu ở môi trường chất lượng nhưng đơn vị chủ quản từ VN ra điều kiện “đến Đại hội TDTT toàn quốc phải trả về VN”. Hay như một số VĐV nữ tiết lộ sau khi lập gia đình, họ có ý định giã từ sự nghiệp để sinh con đẻ cái nhưng đơn vị chủ quản nằng nặc năn nỉ “đấu hết đại hội rồi muốn gì cũng được” nên đành phải gác chuyện chồng con sang một bên để... ráng.

“Năm nào đến Đại hội TDTT toàn quốc là các địa phương vắt giò lên cổ chạy đua thành tích. Đó cũng là năm mà hầu hết các đơn vị đều được cấp kinh phí nhiều hơn cho thể thao. Sức ép thành tích khiến thể thao VN đang chứng kiến những kiểu đầu tư thời vụ, xem sân chơi quốc nội còn quan trọng hơn tìm cơ hội thu ngắn khoảng cách ở sân chơi quốc tế. Rõ ràng những nghịch lý này cần phải được chấn chỉnh bởi mục tiêu lớn nhất của Đại hội TDTT toàn quốc không phải là chuyện thành tích mà là tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, tìm kiếm những tài năng...”, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL cũng đang trong vòng xoáy cạnh tranh Đại hội TDTT, bày tỏ.

Hoàng Quỳnh

 >> Đỗ Minh Quân thắng tưng bừng trận đầu Davis Cup
 >> Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ
 >> Tiếc cho Đỗ Minh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.