FIFA ‘treo giò’ Chủ tịch FIGC 6 tháng vì phân biệt chủng tộc

07/11/2014 18:21 GMT+7

(TNO) Sau án phạt của UEFA, đến lượt FIFA cấm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio tham gia bất kỳ vị trí nào tại tổ chức này trong 6 tháng vì những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc vào tháng 8 vừa qua.

(TNO) Sau án phạt của UEFA, đến lượt FIFA cấm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio tham gia bất kỳ vị trí nào tại tổ chức này trong 6 tháng vì những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc vào tháng 8 vừa qua.

>> Thêm một quan chức cỡ bự bị FIFA trừng trị
>> Tavecchio đã mời Conte dẫn dắt tuyển Ý
>> Tavecchio có thể bị ‘treo’ 4 tháng

Tavecchio bị FIFA phạt 6 tháng vì hành vi phân biệt chủng tộc - Ảnh: AFP
Tavecchio bị FIFA phạt 6 tháng vì hành vi phân biệt chủng tộc - Ảnh: AFP

Trước FIFA, UEFA cũng đã đưa ra một án phạt tương tự về hành vi bị phản đối kịch liệt của Carlo Tavecchio khi trong một buổi diễn thuyết tranh cử vào ghế chủ tịch FIGC người đàn ông 71 tuổi này đã sáng tạo ra cái tên Opti Poba cùng hành vi “ăn chuối” để mô tả một cầu thủ châu Phi.

Bất chấp chủ đề của buổi diễn thuyết là nhằm tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ tại Ý, phát ngôn của Tavecchio đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội, rất nhiều đội bóng đã quyết định rút lại lá phiếu ủng hộ.

FIFA khẳng định Tavecchio "không đủ điều kiện trở thành một quan chức FIFA cho bất kỳ vị trí nào trong vòng 6 tháng bắt đầu từ ngày 7.10.2014".

Tavecchio giành chiến thắng trước Albertini trong cuộc đua đến ghế chủ tịch FIGC - Ảnh: Reuters
Tavecchio giành chiến thắng trước Albertini trong cuộc đua đến ghế chủ tịch FIGC - Ảnh: Reuters

Điều này thể hiện rõ trong thông báo của FIFA: "Trường hợp này liên quan đến ý kiến phân biệt chủng tộc được thực hiện bởi Tavecchio trong chiến dịch tranh cử cho chức Chủ tịch FIGC của mình. FIFA giữ quan điểm rất rõ ràng chống lại bất kỳ hình thức phân biệt đối xử.

Điều 3 của các đạo luật FIFA rõ ràng cấm mọi loại phân biệt đối xử đối với người dựa trên chủng tộc, màu da, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, sự giàu có, dòng dõi hay khuynh hướng tình dục”.

Bất chấp những tranh cãi và một số đồng minh rút lui, Tavecchio vẫn dễ dàng giành chiến thắng ở cuộc bầu cử trước đối thủ Demetrio Albertini để ngồi lên chiếc ghế chủ tịch FIGC.

Theo lý, là người đứng đầu của một trong những liên đoàn bóng đá hàng đầu thế giới, Tavecchio lẽ dĩ nhiên là lựa chọn sáng giá cho một chỗ trong hội đồng FIFA.

Thêm một nỗi xấu hổ cho bóng đá Ý, chính xác là FIGC sau khi cuộc điều tra cho chính họ mở ra đã xóa sạch mọi hành vi sai trái của tân Chủ tịch Carlo Tavecchio.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.