'Zico Thái' Kiatisak đặt mục tiêu Vàng tại AFF Cup 2014

07/11/2014 21:13 GMT+7

(TNO) Dưới sự dẫn dắt của 'Zico Thái' Kiatisak Senamuang, đội tuyển Thái Lan được kỳ vọng sẽ trở lại ngôi vô địch AFF Cup, sau khi để thua liên tiếp ba trận chung kết 2007, 2008 và 2012.

(TNO) Dưới sự dẫn dắt của 'Zico Thái' Kiatisak Senamuang, đội tuyển Thái Lan được kỳ vọng sẽ trở lại ngôi vô địch AFF Cup, sau khi để thua liên tiếp ba trận chung kết 2007, 2008 và 2012.

>> Nụ cười 'Zico Thái' Kiatisak
>> HLV Kiatisak: Hy vọng Hàn Quốc không lên ngôi nhờ 1 quả 11m
>> Zico Thái' Kiatisak không tin Olympic Việt Nam đè bẹp Iran tại ASIAD

 
HLV Kiatisak được giao trọng trách giúp tuyển Thái Lan đoạt cúp vàng tại AFF Cup 2014 - Ảnh: AFP

Sau khi đưa U.23 Thái Lan vô địch SEA Games 27 và vào đến bán kết ASIAD 17, cựu danh thủ Kiatisak đã được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia với trọng trách mang về chức vô địch AFF Cup đầu tiên sau 12 năm chờ đợi.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vị cao nhất tại AFF Cup 2014. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ Thái Lan chưa được tận hưởng cảm giác chiến thắng đó", cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam) chia sẻ trên tờ Bangkok Post.

Từng 3 lần vô địch AFF Cup (1996, 2002, 2002) khi Kiatisak còn thi đấu, nhưng suốt 12 năm qua, đội bóng số một Đông Nam Á không có thêm một lần trở lại ngôi vương khu vực. Với sự mát tay của chính tiền đạo số một lịch sử bóng đá Thái Lan, FAT và CĐV Thái tin tưởng cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một thập niên sẽ chấm dứt vào năm nay.


CĐV Thái tin tưởng cơn khát danh hiệu AFF Cup kéo dài hơn một thập niên sẽ chấm dứt vào năm nay - Ảnh: AFP

Ngày 4.11 vừa qua, tuyển Thái Lan đã trở lại tập trung tại Nakhon Ratchasima để chuẩn bị cho chiến dịch tại AFF Cup 2014. Ngoại trừ các cầu thủ của CLB Bangkok Glass và Chonburi FC bận đá chung kết Cúp quốc gia, những thành viên còn lại tập trung chuẩn bị trận giao hữu với tuyển Philippines vào ngày 10.11.

Hiện tại, tuyển Thái Lan đã triệu tập 25 tuyển thủ và sẽ loại 5 cầu thủ sau khi đá thêm 2 trận giao hữu với CLB Nakhon Ratchasima (12.11) và tuyển New Zealand (18.11). Lần triệu tập này, HLV Kiatisak triệu tập một số tân binh như Chanin Sae Eae, Prakit Deeporm, Chainarong Tathong.


Chân sút Teerasil Dangda được đặc cách tập trung muộn - Ảnh: AFP
 

Đáng chú ý là chân sút Teerasil Dangda không có mặt trong danh sách chuẩn bị của HLV Kiatisak. Chân sút có biệt danh "Kiatisak đệ nhị" đang thi đấu cho CLB Almeria tại giải La Liga (Tây Ban Nha) theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Muang Thong Utd, nên chưa trở về tập trung trước ngày tham dự AFF Cup 2014.

Ở AFF Cup 2014, tuyển Thái Lan nằm ở bảng B cùng chủ nhà Singapore, Malaysia và Myanmar. Vòng bảng AFF Cup 2014 sẽ diễn ra tại 2 quốc gia Việt Nam và Singapore. Từ vòng bán kết, sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách. Giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 22.11 và kết thúc vào ngày 20.12.2014.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.