Murray đặt mục tiêu trở lại tốp 4

08/11/2014 10:00 GMT+7

Ngày mai 9.11, ATP World Finals dành cho 8 tay vợt mạnh nhất thế giới năm 2014 khởi tranh tại London, Anh. Tay vợt Andy Murray, một thời chễm chệ ngôi cao nhất thế giới đã mất gần 2 năm sa sút phong độ do chấn thương, hiện xếp hạng 6 thế giới và đang nhờ tay vợt nữ kỳ cựu Maursemo làm HLV.

Ngày mai 9.11, ATP World Finals dành cho 8 tay vợt mạnh nhất thế giới năm 2014 khởi tranh tại London, Anh. Tay vợt Andy Murray một thời chễm chệ ngôi cao nhất thế giới đã mất gần 2 năm sa sút phong độ do chấn thương, hiện xếp hạng 6 thế giới và đang nhờ tay vợt nữ  kỳ cựu Maursemo làm HLV.

>> Andy Murray chật vật vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng
>> Andy Murray sắp trở thành người mẫu của thương hiệu Burberry
>> Andy Murray đăng quang Wimbledon 2013

 Murray quyết trở lại tốp 4
Andy Murray - Ảnh: AFP

Việc chọn HLV nữ có thể xem là liệu pháp tâm lý giúp Murray tìm lại cảm giác và sức mạnh vốn có. Ở giải này, Murray nằm cùng bảng B với Roger Federer, Kei Nishikori và Milos Raonic. Còn bảng A có Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Tomas Berdych và Marin Cilic.

Trong đó, Nishikori cùng Wawrinka là 2 đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 4 với Murray, do có điểm số trên bảng xếp hạng ATP khá sít sao. Wawrinka hiện giữ vị trí thứ 4, còn Nishikori xếp thứ 5.

Do đó, Murray chỉ cần thắng 2 trận, trong đó có trận mở màn gặp Nishikori ở vòng bảng, thì vừa chắc suất vào bán kết và lấy lại vị trí thứ 4.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.