Ầm ĩ quanh chuyện Conte gọi lại Balotelli vào tuyển Ý

11/11/2014 10:53 GMT+7

(TNO) Việc HLV Antonio Conte gọi lại tiền đạo Mario Balotelli cho 2 trận đấu của tuyển Ý gặp Croatia và Albania lập tức dấy lên những tranh luận không ngứt với những dấu hỏi về sức ép từ nhà tài trợ.

(TNO) Việc HLV Antonio Conte gọi lại tiền đạo Mario Balotelli cho 2 trận đấu của tuyển Ý gặp Croatia và Albania lập tức dấy lên những tranh luận không ngứt với những dấu hỏi về sức ép từ nhà tài trợ.

>> Balotelli xuống phong độ vì thiếu... heo
>> Balotelli mắng Prandelli xử sự thiếu đàn ông
>> Cảnh sát điều tra vụ Balotelli bị lăng mạ trên Twitter
>> Vừa đến Liverpool, Balotelli bị gạch khỏi tuyển Ý

 Conte đã gọi lại Balotelli sau 2 trận ngó lơ - Ảnh: AFP
Conte đã gọi lại Balotelli sau 2 trận ngó lơ - Ảnh: AFP

Sự việc nóng đến mức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio phải lên tiếng bảo vệ cho HLV Antonio Conte sau buổi bỏ phiếu ở giải nghiệp dư quốc gia: “Conte nói với tôi rằng ông ấy muốn kiểm tra Balotelli vì ông không biết nhiều về cậu ấy”.

Trước đó, cựu HLV Juventus điền tên Balotelli vào danh sách 26 tuyển thủ Ý chuẩn bị cho các trận gặp Croatia vào lúc 2 giờ 45 ngày 17.11 ở vòng loại Euro 2016, cùng trận giao hữu với với Albania ngay sau đấy 1 ngày lúc 18 giờ ngày 18.11 (giờ VN, lý do gọi đến 26 cầu thủ) đã khiến dư luận dậy sóng.

Không ít người đặt ra dấu hỏi về việc có hay không tác động của những nhà tài trợ, cụ thể là Puma vốn trả tiền cho cả tuyển Ý lẫn Super Mario, người đang chơi rất kém tại Liverpool.

Balotelli đang có phong độ kém cỏi tại Liverpool - Ảnh: AFP
Balotelli đang có phong độ kém cỏi tại Liverpool - Ảnh: AFP

Phát biểu trên tờ Tuttomercatoweb, cựu tiền đạo người xứ Wales từng khoác áo Milan Mark Hateley cho rằng việc gọi lại Balotelli là đúng đắn.

Ông tin rằng trở lại tuyển Ý sẽ chỉ có lợi cho Super Mario: “Balotelli đã chứng minh được đẳng cấp ở cấp độ tuyển quốc gia. Cậu ấy chỉ đang thiếu một chút tự tin. Với tuyển Ý, cậu ấy có thể tìm lại niềm tin vào bản thân ấy sau khi bị so sánh quá nhiều với Luis Suarez tại Liverpool”.

Về phần mình, HLV Conte cho biết Balotelli xứng đáng được đánh giá lại, đồng thời bày tỏ mong muốn chờ đợi phản ứng tích cực từ tiền đạo chuyển từ Milan sang Liverpool với giá 16 triệu bảng Anh sau khi bị phớt lờ sau 2 trận đầu dưới triều đại của ông.

Balotelli và El Shaarawy tại Trung tâm tập huấn quốc gia ý tại Coverciano - Ảnh: AFP
Balotelli và El Shaarawy tại Trung tâm tập huấn quốc gia ý tại Coverciano - Ảnh: AFP

“Một tháng trước tôi phải giải thích cho sự vắng mặt của Balotelli. Hôm nay mọi người hỏi tôi tại sao lại gọi cậu ấy. Sau thất bại tại World Cup, nước Ý đang muốn tạo ra một cái gì đó đẹp đẽ để mang đến vòng loại cũng như Euro 2016.

Tôi muốn gọi các cầu thủ lên để đánh giá vì không thể chỉ nhận định 1 cầu thủ chỉ qua lời kể. Tôi muốn thấy rằng liệu cầu thủ có cùng chia sẻ quan điểm về kỹ chiến thuật với những ý tưởng của tôi hay không, và cả sự đồng cảm trong tâm trí nữa”, Conte cho biết.

Về phần mình, nhân vật chính của chúng ta tiền đạo Super Mario hiển nhiên rất phấn khích sau cuộc gọi của Conte. Tiền đạo ngổ ngáo này lập tức khoe trên facebook: “Rất vui khi được trở lại tuyển quốc gia và tự hào được đại diện cho đất nước của tôi”.

Đây là lần tập trung đầu tiên dưới triều đại Conte của cả Balotelli lẫn Cerci (phải) - Ảnh: AFP
Đây là lần tập trung đầu tiên dưới triều đại Conte của cả Balotelli lẫn Cerci (phải) - Ảnh: AFP

Ngoài Balotelli, đây cũng là lần ra mắt đầu tiên dưới triều đại Conte của tiền vệ Cerci vốn đang gặp khó khăn ở Atletico Madrid. Đây cũng là lần đầu lên tuyển của bộ đôi Emiliano Moretti (Torino) và Bertolacci (Genoa).

Danh sách 26 tuyển thủ Ý chuẩn bị cho 2 trận gặp Croatia và Albania

Thủ Môn: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain).

Hậu vệ: Chiellini (Juventus), Moretti (Torino), Ogbonna (Juventus), Ranocchia (Inter), Rugani (Empoli).

Tiền vệ: Bertolacci (Genoa), Bonaventura (Milan), Candreva (Lazio), Cerci (Atletico Madrid), Darmian (Torino), De Rossi (Roma), De Sciglio (Milan), El Shaarawy (Milan), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Soriano (Sampdoria), Verratti (Paris Saint Germain).

Tiền đạo: Balotelli (Liverpool), Giovinco (Juventus), Immobile (Borussia Dortmund), Pellé (Southampton), Zaza (Sassuolo).

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.