'Khắc tinh' của tuyển Việt Nam tái xuất

14/11/2014 06:00 GMT+7

Tiền vệ kỳ cựu 33 tuổi Indra Putra Mahayuddin (ảnh) chính thức được tân HLV Dollah Salleh gọi trở lại đội tuyển Malaysia sau hơn 4 năm vắng bóng, để thi đấu với tuyển VN trong trận giao hữu vào 17 giờ ngày 16.11 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Tiền vệ kỳ cựu 33 tuổi Indra Putra Mahayuddin chính thức được tân HLV Dollah Salleh gọi trở lại đội tuyển Malaysia sau hơn 4 năm vắng bóng, để thi đấu với tuyển VN trong trận giao hữu vào 17 giờ ngày 16.11 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

>> Indra Putra đã việt vị
>> Asian Cup 2007: Boaz Salossa bị loại, Indra Putra trở lại

'Khắc tinh' của tuyển VN tái xuất
Tiền vệ kỳ cựu 33 tuổi Indra Putra Mahayuddin - Ảnh: Khả Hòa 

Indra Putra là cầu thủ có cái chân trái kỳ diệu, thi đấu rất hay ở 2 biên, từng được coi là “khắc tinh” của tuyển VN nhiều năm trước, được báo chí Malaysia kỳ vọng sẽ mang lại bùng nổ cho đội tuyển vốn có phần chựng lại từ sau AFF Cup 2012. Indra Putra từng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới VN trong trận tranh HCĐ ở Tiger Cup 2002 (Trường Giang mở tỷ số, sau đó Minh Phương ấn định kết quả

2-1 cho VN). Chính anh cũng ghi 2 bàn vào lưới VN tại Phuket (Thái Lan) ở AFF Cup 2008, trong đó có bàn thắng từ cú đá phạt rất đẹp mắt (trận này Malaysia thua VN 2-3). Indra đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng cho Malaysia trong gần 6 năm góp mặt ở đội tuyển (2002 - 2008).

HLV Dollah Salleh năm nay 51 tuổi, vốn là cựu tuyển thủ Malaysia vô địch SEA Games 1989, vô địch Merdeka Cup 1993, từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng các CLB Selangor, Pahang, PDRM. Ông vốn là chân sút cừ khôi nhưng cũng là một HLV thận trọng, chắc tay, được LĐBĐ Malaysia tin tưởng sẽ thay thế tốt 2 HLV tiền nhiệm là Rajagopal và Ong Kim Swee.

Ông Dollah Salleh vẫn giữ phần lớn bộ khung từng vô địch AFF Cup 2010 như Shukor Adan, Rahim Safiq, Yahyah Mohd Amri, Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Zafuan... Đội Malaysia vừa thua Syria 0-3 vào tối 12.11 và sẽ đến VN vào hôm nay. Vé xem trận VN - Malaysia cũng bắt đầu bán từ 9 giờ sáng nay với mệnh giá từ 50.000 - 150.000 đồng.

Đội tuyển Indonesia, đối thủ đầu tiên của tuyển VN tại vòng bảng AFF Cup 2014, đã có trận giao hữu thắng đậm Đông Timor 4-0. Tuy nhiên, HLV Riedl vẫn tỏ ra không hài lòng về phong độ của tuyển Indonesia ở trận đấu này. Cựu HLV trưởng tuyển VN đã loại 4 cầu thủ là Tony Sucipto, Ferdinand Sinaga, Hamka Hamzah và Greg Nwokolo khỏi danh sách 35 cầu thủ tập trung ban đầu của tuyển Indonesia. Sau trận đấu giao hữu với Syria vào ngày 15.11, HLV Riedl sẽ chốt danh sách 22 cầu thủ Indonesia sang VN tham dự AFF Cup 2014.

Thành Quang

Đăng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.