HLV Riedl: 'Xin đừng hỏi tôi về Công Phượng'

19/11/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Vừa đặt chân tới Việt Nam tối qua, đội tuyển Indonesia đã bước vào tập luyện với cường độ khá cao ngay trong buổi sáng 19.11 để chuẩn bị cho trận đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 22.11.

(TNO) Vừa đặt chân tới Việt Nam tối qua, đội tuyển Indonesia đã bước vào tập luyện với cường độ khá cao ngay trong buổi sáng 19.11 để chuẩn bị cho trận đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 22.11.

>> HLV Alfred Riedl: 'Việt Nam mạnh nhất bảng, nhưng tôi tin sẽ có bất ngờ
>> Tuyển Indonesia của HLV Riedl đặt mục tiêu cao ở AFF Cup 2014
>> HLV Riedl: Không nên để đội U.19 Việt Nam sớm đá V-League


Tuyển Indonesia tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Trong hơn 2 giờ tập luyện, các cầu thủ Indonesia chỉ ôn lại bài đánh biên để tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực với 6 cầu thủ nhập tịch có trong đội. Trong bài tập này, HLV Alfred Riedl yêu cầu các học trò thực hiện những pha chuyền bổng vào vòng cấm cho các tiền đạo dứt điểm.

Người được quan tâm nhiều nhất trong đội hình Indonesia là cầu thủ trẻ được coi là thần đồng của bóng đá nước này, tiền vệ 19 tuổi Evan Dimas. Anh được truyền thông Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt bởi Dimas đã từng cùng U.19 Indonesia đánh bại Công Phượng và các đồng đội trong trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á 2013.

Tỏ ra khá thân thiện khi trò chuyện cùng các phóng viên, Dimas nói: "Tôi nhớ rất rõ Công Phượng, chúng tôi đã vượt qua anh ấy và các đồng đội một năm trước. Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình của U.19 Việt Nam".

HLV Riedl: 'Xin đừng hỏi tôi về Công Phượng'-1
Dimas (thứ 2 từ phải sang) gây ấn tượng tốt với HLV Riedl - Ảnh: Khả Hòa

"Sân Mỹ Đình là một trong những chảo lửa có thể khiến nhiều cầu thủ gặp vấn đề tâm lý khi đối đầu với Việt Nam. Nhưng tôi đã từng thi đấu tại nhiều giải, trên nhiều sân vận động tương tự vậy, vì thế tôi không nghĩ sẽ gặp vấn đề khó khăn khi gặp các bạn", Dimas tự tin nói.

Dù đang được coi là thần đồng và được giới truyền thông Indonesia cho rằng việc anh được khoác áo đội tuyển quốc gia là điều đương nhiên, nhưng Evan Dimas lại khiếm tốn cho rằng anh đang gặp may mắn. "Tôi luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Vì thế có thể HLV coi việc triệu tập tôi như một phần thưởng cho những cố gắng đó", Dimas nói tiếp.

Theo chia sẻ từ HLV Riedl, ông thầy người Áo khá thích thú với cậu học trò mới 19 tuổi này và không ngần ngại điền tên Dimas vào danh sách tham dự AFF Cup 2014. Thậm chí HLV Riedl còn cấm cậu học trò cưng không được sang Nhật thử việc trước khi AFF Cup diễn ra vì lo ngại vấn đề chấn thương và phong độ.

"Dimas là cầu thủ tốt, như Công Phượng của các bạn vậy. Tôi muốn cậu ấy thử sức ở đấu trường lớn nhất khu vực này.

Dimas rất có tiềm năng và bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng cần được tạo điều kiện. Tuy nhiên mỗi HLV có một cách huấn luyện khác nhau, vì vậy xin đừng hỏi tôi về việc Công Phượng của các bạn không được gọi lên tuyển", HLV Riedl nói.

HLV Riedl: 'Xin đừng hỏi tôi về Công Phượng'-2
HLV Riedl đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu với tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đánh giá cao về đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia này thâm chí còn "do thám" tới 2 trận giao hữu của thầy trò HLV Miura để tìm cách khắc chế sức mạnh của đội chủ nhà. HLV Riedl nói: "Việt Nam là đội bóng rất mạnh, các bạn có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Tôi đánh giá đội bóng của các bạn là ứng cử viên hàng đầu cho một tấm vé vào bán kết tại bảng A. Tuy nhiên chúng tôi sẽ quyết tâm giành kết quả tốt làm tiền đề cho cuộc chạy đua vào bán kết".

Trận đấu giữa Việt Nam gặp Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 22.11 này. Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã tuyên bố rằng, nếu giành chiến thắng trong trận mở màn, thầy trò HLV Riedl sẽ nhận số tiền thưởng là 25.000 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng).

Đỗ Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.