Quang Liêm tiếp tục thất bại ở nội dung cờ chớp

04/12/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Kỳ thủ số 1 Việt Nam, nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013 Lê Quang Liêm (TP.HCM) chỉ về hạng nhì ở nội dung cờ chớp kết thúc trưa nay tại Đại hội TDTT toàn quốc ở Quảng Ninh.

(TNO) Kỳ thủ số 1 Việt Nam, nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013 Lê Quang Liêm (TP.HCM) chỉ về hạng nhì ở nội dung cờ chớp kết thúc trưa nay tại Đại hội TDTT toàn quốc ở Quảng Ninh.

>> Quang Liêm, Thanh Trang thất thủ ở Đại hội TDTT toàn quốc
>> Lê Quang Liêm ra khỏi top Siêu đại kiện tướng quốc tế
>> Quang Liêm vô địch giải cờ nhanh đại học Webster

Quang Liêm tiếp tục thất bại ở nội dung cờ chớp
Quang Liêm đã thất bại ở nội dung sở trường - Ảnh: Bạch Dương

Sau tấm HCB không mong đợi ở nội dung cờ nhanh, Quang Liêm bước vào tranh tài nội dung cờ chớp sở trường với quyết tâm cao nhất để “giật” vàng. Trong 7 ván đầu, Quang Liêm thi đấu với hiệu suất ấn tượng với 6 ván thắng, 1 ván hòa, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thế nhưng thất bại trước Cao Sang (Lâm Đồng) ở ván đấu thứ 8 và sau đó chịu thua Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang) ở ván đấu thứ 10 then chốt khiến Quang Liêm chỉ có 8,5 điểm, chấp nhận về nhì sau đồng đội, lão tướng Từ Hoàng Thông (9 điểm). Như vậy kỳ thủ số 1 Việt Nam chỉ còn trông chờ vào tấm HCV ở nội dung cuối cùng là cờ tiêu chuẩn.


Thảo Nguyên đã thi đấu xuất sắc với 2 chiếc HCV - Ảnh: Bạch Dương

Ở giải nữ, kỳ thủ hạng 25 thế giới trong màu áo Hà Nội Hoàng Thanh Thang cũng chưa tỏa sáng khi chỉ xếp hạng 6 ở nội dung cờ chớp. Trong khi đó tuyển thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), người đã đoạt ngôi vô địch cờ nhanh lại  ghi dấu ấn với tấm HCV cờ chớp. Với thành tích cực kỳ ấn tượng: 10 ván thắng, 1 ván hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt 10,5 điểm, bỏ xa kỳ thủ xếp hạng nhì Nguyễn Thị Thanh An (TP.HCM) đến 2 điểm.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.