Công Phượng, Xuân Trường sẽ được JMG toàn cầu hỗ trợ tại V-League 2015

15/12/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Tổng giám đốc học viện JMG toàn cầu Vincent Defour khẳng định HLV Graechen Guillaume và Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ được bù đắp kinh nghiệm bởi sự hỗ trợ tối đa của cả bộ máy JMG toàn cầu.

(TNO) Tổng giám đốc học viện JMG toàn cầu Vincent Defour khẳng định HLV Graechen Guillaume và Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ được bù đắp kinh nghiệm bởi sự hỗ trợ tối đa của cả bộ máy JMG toàn cầu.

>> Bầu Đức đồng ý để lứa 'gà nòi' Công Phượng đá SEA Games 2015
>> Chọn lứa Công Phượng đi đá SEA Games là chính xác
>> Công Phượng, Tuấn Anh gặp thuận lợi tại V-League 2015

TGĐ JMG toàn cầu Vincent Defour tại vòng chung kết tuyển sinh vào học viện HAGL Arsenal JMG năm 2014 - Ảnh: Minh Trần
TGĐ JMG toàn cầu Vincent Defour tại vòng chung kết tuyển sinh vào học viện HAGL Arsenal JMG năm 2014 - Ảnh: Minh Trần

“Những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy... luôn được JMG toàn cầu theo sát. Bản thân tôi theo dõi mọi trận đấu của tuyển U.19 Việt Nam suốt thời gian qua. Sau 7 năm đào tạo, nhiệm vụ để các cầu thủ này trưởng thành và phát triển lên đẳng cấp cao nhất sẽ là công việc của chúng tôi. Các bạn hãy tin rằng họ không đơn độc.

Kể từ thời điểm HLV Graechen nắm tuyển Việt Nam, không chỉ ông ấy mà cả bộ máy JMG cùng hoạt động vì thành công của tuyển U.19 Việt Nam. Điều tương tự sẽ diễn ra với đội 1 HAGL tại V-League 2015 sắp tới.

Tôi xin khẳng định rằng HLV Graechen Guillaume là hình ảnh của học viện JMG toàn cầu. Anh ấy sẽ không đơn độc tại Việt Nam”, Tổng giám đốc học viện JMG toàn cầu Vincent Defour nhấn mạnh.

Năm 2015, cùng với quyết tâm của bầu Đức toàn bộ những cầu thủ U.19 của học viện HAGL sẽ được đôn lên đội 1 HAGL thi đấu tại V-League. Để làm điều này, bầu Đức đã tinh lọc mạnh mẽ đội 1, chỉ giữ lại một vài cầu thủ đáp ứng được tiêu chuẩn ông đề ra.

Một số chuyên gia bóng đá không giấu được sự lo lắng cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn... Bởi kinh nghiệm trận mạc, tính đối kháng, khốc liệt và tiểu xảo tại V-League khác rất nhiều so với những giải đấu ở cấp độ bóng đá trẻ.

Công Phượng và các đồng đội sẽ được JMG toàn cầu hỗ trợ hết mình - Ảnh: Minh Trần
Công Phượng và các đồng đội sẽ được JMG toàn cầu hỗ trợ hết mình - Ảnh: Minh Trần

Tuy nhiên, ông Vincent Defour tin rằng kinh nghiệm làm bóng đá hàng chục năm qua của JMG sẽ khắc phục được những vấn đề trên. Điều quan trọng là những cầu thủ trẻ của bầu Đức không bị xé lẻ và được trao cơ hội cọ xát cùng nhau ở đấu trường vô địch quốc gia.

“Chúng tôi tuyển chọn các học viên dựa trên tiêu chí đề ra và phần còn lại sẽ là công việc của chúng tôi, phát triển những mầm non này. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi lúc này. Bầu Đức đã làm những điều cần làm. Đó là điều cực kỳ quan trọng trong kế hoạch dài hơi để phát triển các cầu thủ trẻ, nhất là ở giai đoạn quan trọng nhất của họ: sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Mục tiêu trước mắt sẽ là những cầu thủ này sẽ trưởng thành cùng một lúc, về lâu dài là sau đấy sẽ là có tương lai vững chắc hơn ở trong những đội bóng tiếp theo và đội tuyển quốc gia làm bàn đạp để tiến xa hơn ra châu Âu”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.