HLV Wenger: Arsenal vẫn còn ám ảnh trận thua Liverpool 1-5

22/12/2014 14:52 GMT+7

(TNO) Sau khi để Liverpool gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ ở trận đấu vòng 17 Premier League diễn ra rạng sáng nay (21.12, giờ VN), HLV Arsene Wenger của Arsenal nói rằng các học trò của ông vẫn bị ám ảnh về trận thua 1-5 trước đội chủ sân Anfield ở mùa giải trước.

(TNO) Sau khi để Liverpool gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ ở trận đấu vòng 17 Premier League diễn ra rạng sáng nay (21.12, giờ VN), HLV Arsene Wenger của Arsenal nói rằng các học trò của ông vẫn bị ám ảnh về trận thua 1-5 trước đội chủ sân Anfield ở mùa giải trước.

>> Liverpool và Arsenal cầm chân nhau ở Anfield
>> HLV Wenger: Sanchez đã đúng khi chọn Arsenal chứ không phải Liverpool
>> 5 cuộc đụng độ 'kinh dị' nhất giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield

HLV Wenger: Arsenal vẫn còn ám ảnh trận thua Liverpool 1-5
Giroud (trái) là người ghi bàn giúp Arsenal dẫn trước Liverpool 2-1 - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, Arsenal đã bị chọc thủng lưới trước ở phút 45 khi Coutinho ghi bàn cho Liverpool. Tuy nhiên, sau đó, các bàn thắng của Mathieu Debuchy và Olivier Giroud đã giúp các "Pháo thủ" lội ngược dòng. Thế nhưng, ở phút 90+7, trung vệ Martin Skrtel đã đánh đầu ghi bàn mang về 1 điểm cho đội chủ sân Anfield.

Trước đó, Liverpool chiếm lĩnh thế trận trong khoảng thời gian đầu trận và khiến Arsenal phải chống đỡ vất vả. Sau trận đấu, HLV Wenger nói rằng một số học trò của ông vẫn còn bị ám ảnh bởi trận thua Liverpool 1-5 hồi tháng 2 vừa qua.


Pha đánh đầu mang về 1 điểm cho Liverpool của Skrtel - Ảnh: AFP

"Trong trận đấu vừa qua, chúng tôi gặp vấn đề trong việc giữ nhịp độ trận đấu. Quyền kiểm soát bóng thuộc về Liverpool và các pha phối hợp của chúng tôi không tốt.

Trong hiệp 1, sự yếu thế của chúng tôi thuộc về vấn đề chiến thuật. Bên cạnh đó, tâm lý của một số cầu thủ cũng không tốt. Có lẽ họ vẫn còn nhớ trận thua đậm trước Liverpool", Sport Mail dẫn lời HLV Wenger.


HLV Wenger chỉ trích hàng thủ Arsenal - Ảnh: AFP

Nhà cầm quân người Pháp cũng tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà vuột mất chiến thắng bởi bàn thắng của Skrtel ở những phút bù giờ, trong tình thế Liverpool chỉ còn chơi với 10 người.

"Trong hiệp 2 trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt hơn cho đến khi ghi được bàn thắng thứ 2. Thế nhưng, sau đó, chúng tôi lại lui về quá sâu. Khi bạn không thể ghi được bàn thứ 3, bạn sẽ có nguy cơ bị thủng lưới.

Tôi nghĩ rằng khi chỉ còn 10 người, Liverpool sẽ không còn nguy hiểm nữa. Thế nhưng, chúng tôi lại để thủng lưới trong một tình huống cố định. Kết quả hòa là công bằng. Nhưng đó là một kết quả thất vọng với chúng tôi bởi đáng lý ra, chúng tôi có thể phòng thủ tốt hơn", ông Wenger nói.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.