Bóng chuyền chuẩn bị cho SEA Games 28

05/01/2015 08:16 GMT+7

Hôm qua, Liên đoàn Bóng chuyền VN công bố danh sách 2 đội tuyển nam nữ tập trung đợt 1 từ ngày 10.1 chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore. Trong 25 thành viên của 2 đội có khá nhiều gương mặt còn trong độ tuổi U.23, đặc biệt là đội nữ.

Hôm qua, Liên đoàn Bóng chuyền VN công bố danh sách 2 đội tuyển nam nữ tập trung đợt 1 từ ngày 10.1 chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore. Trong 25 thành viên của 2 đội có khá nhiều gương mặt còn trong độ tuổi U.23, đặc biệt là đội nữ.

Bóng chuyền chuẩn bị cho SEA Games 28
Nguyễn Linh Chi, trụ cột mới của tuyển bóng chuyền nữ VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

Về nam, không có nhiều thay đổi lớn khi chỉ vắng mỗi “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (có lẽ do Kiều vẫn chưa lấy lại phong độ sau khi mổ chấn thương), còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Từ Thanh Thuận, Hoàng Văn Phương, Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Hoàng Thương... Bên cạnh nhóm trụ cột này, 2 HLV Phùng Công Hưng và Lê Hồng Hảo gọi thêm vài nhân tố mới như chủ công Nguyễn Văn Dữ (Vĩnh Long), phụ công Lê Hoài Hận (Long An), Nguyễn Công Chiến (Biên phòng), nhưng lại bỏ qua những cái tên từng được khẳng định thời gian qua như Lưu Đình Toàn, Bùi Thiện Mến, Bùi Văn Hải...

Thành phần đội nữ so với đội tuyển từng giành HC bạc SEA Games 27 thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Ngoài Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa và Phạm Kim Huệ cho biết đã chia tay đội tuyển thì Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Đào Thị Huyền và libero Kim Liên cũng không có mặt. Tính ra chỉ còn 3 tuyển thủ từng thi đấu tại Myanmar là Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà và Hà Ngọc Diễm trụ lại trong tuyển. Số được bổ sung từ tuyến trẻ lên rất nhiều như Nguyễn Linh Chi, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Trà Giang, Lê Thị Hồng… và vài gương mặt mới như chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài, 2 libero Cao Thị Hồng và Đặng Thị Thoàn.

HLV đội nữ Phạm Văn Long cho biết đây chỉ mới là dự tuyển và sẽ còn sàng lọc trong quá trình tập luyện cũng như sẽ bổ sung lại những trụ cột còn phong độ tốt ở lần tập trung sau. Tuy nhiên, điều mà giới hâm mộ vẫn lo lắng là năng lực của các HLV đội tuyển VN sau nhiều năm thử thách vẫn giậm chân tại chỗ. Vì vậy, bên cạnh việc trẻ hóa rất cần có sự góp sức của những chuyên gia ngoại giỏi để góp phần mang lại sức bật cho bóng chuyền VN.

Đăng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.