Vua nước rút bỏ xe đạp đi buôn vịt

07/01/2015 09:00 GMT+7

Hôm qua, tay đua vừa đoạt áo vàng lẫn áo xanh giải xe đạp xuyên Việt Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ làm đơn xin nghỉ chơi xe đạp để về nhà phụ mẹ buôn vịt.

Hôm qua, tay đua vừa đoạt áo vàng lẫn áo xanh giải xe đạp xuyên Việt Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ làm đơn xin nghỉ chơi xe đạp để về nhà phụ mẹ buôn vịt.


Cua rơ Đỗ Tuấn Anh - Ảnh: Khả Hòa

“Tôi làm đơn xin nghỉ với lý do nhà neo đơn, ba mất không ai phụ mẹ buôn bán, nhưng lý do lớn nhất là tôi thấy nản quá, mình luôn cố gắng thật nhiều trong luyện tập cũng như thi đấu nhưng không được ghi nhận”, tay đua từng được xem là vua nước rút làng xe đạp VN, nói. Không chỉ Đỗ Tuấn Anh, hàng loạt tuyển thủ xe đạp Đồng Tháp đã xin nghỉ trước đó như Nguyễn Trường Tài, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Hoàng Thái.

HLV tuyển xe đạp Đồng Tháp Trần Văn Quýt cho biết: “Nguyên nhân chính là các VĐV bất mãn do thời gian qua đã phấn đấu liên tục, có người giành thành tích cao, thể hiện khả năng chuyên môn và đạo đức tốt nhưng chẳng hề được Ban huấn luyện đội tuyển QG quan tâm, tạo cơ hội để phát triển hơn nữa”. 

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.