VĐV bóng chuyền số 1 Việt Nam giải nghệ

08/01/2015 07:49 GMT+7

Hôm qua, tay đập Nguyễn Hữu Hà tuyên bố từ giã thi đấu bóng chuyền đỉnh cao sau khi chia tay CLB Đức Long Gia Lai (ĐLGL).

Hôm qua, tay đập Nguyễn Hữu Hà tuyên bố từ giã thi đấu bóng chuyền đỉnh cao sau khi chia tay CLB Đức Long Gia Lai (ĐLGL).

 
 

 
Nguyễn Hữu Hà - Ảnh: Ngô Nguyễn

 
Trong 10 năm thi đấu, Hữu Hà luôn là tay đập hàng đầu trong màu áo CLB Tràng An Ninh Bình, ĐLGL lẫn tuyển QG. Sự xuất sắc của Hữu Hà gắn liền với thành công ở các CLB mà anh góp mặt. Tuy nhiên, một phần vì tuổi tác, phần vì không đạt được thỏa thuận với CLB phố núi nên hôm qua tay đập này chính thức giải nghệ. Hà nói: “Tôi mong được ra nước ngoài thi đấu cho CLB Wing 46 Toyota - Phitsanulok (Thái Lan) rồi tuyển QG ở SEA Games 28 tới.
 
Thế nhưng, trong hợp đồng chia tay với ĐLGL có điều khoản rằng tôi không được thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào nên đành chịu”.
 
Hiện tay đập này cầu cứu Liên đoàn Bóng chuyền VN để được ĐLGL cởi trói cho lên tuyển. Bằng không, Hữu Hà sẽ chuyển sang công tác huấn luyện ở đội mới Biên Phòng.
 
 
Hoàng Lê
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.