HLV Trần Bình Sự: 'Đồng Nai đã có thể bình an'

22/01/2015 10:17 GMT+7

(TNO) Sau chiến thắng thót tim 1-0 trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) chiều qua, HLV Trần Bình Sự tin rằng việc có được 3 điểm đầu tiên sẽ giúp những bước chạy của Đồng Nai trở nên nhẹ nhõm, thanh thoát hơn để tính đường... 'ngổ ngáo' trở lại.

(TNO) Sau chiến thắng thót tim 1-0 trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) chiều qua, HLV Trần Bình Sự tin rằng việc có được 3 điểm đầu tiên sẽ giúp những bước chạy của Đồng Nai trở nên nhẹ nhõm, thanh thoát hơn để tính đường... 'ngổ ngáo' trở lại.

>> HLV Trần Bình Sự: Tôi đã phát hiện trận đấu có 'mùi' từ hiệp 1
>> Lời tạ lỗi chân thành của Đồng Nai
>> Thương vụ Văn Quyến đến Cần Thơ bất ngờ đổ bể phút cuối

HLV Trần Bình Sự chúc mừng người hùng Danh Hoàng Tuấn khi chặn được quả phạt đền của Valentic - Ảnh: Độc Lập
HLV Trần Bình Sự chúc mừng người hùng Danh Hoàng Tuấn khi chặn được quả phạt đền của Valentic - Ảnh: Độc Lập

“Chiến thắng này rất quan trọng, giúp Đồng Nai giải tỏa áp lực. Các bạn có thể thấy hôm nay chúng tôi đã bước vào trận đấu rất căng thẳng. Từ thời điểm này, chúng tôi sẽ rất thoải mái và tự tin cho chặng đường tiếp theo”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ với Thanh Niên Online.

Sau 3 trận toàn thua, Đồng Nai đã có 3 điểm đầu tiên trong trận đấu thủ môn Danh Hoàng Tuấn xuất sắc tóm gọn quả phạt đền của Valentin ở những phút bù giờ.

HLV Trần Bình Sự cho rằng Đồng Nai cần có thời gian: “Tôi rất mừng khi ở thời điểm quyết định Danh Hoàng Tuấn đã có phong độ tuyệt vời. Chiến thắng của Đồng Nai may mắn? Nói vậy cũng được bởi chiến thắng nào cũng cần đến may mắn.

Ngoại binh của Đồng Nai vẫn chưa tốt như mong đợi. Uy lực của những cầu thủ ngoại không được cao. Kesley đã lớn tuổi, Nsi sa sút phong độ trong khi Peter vẫn chưa phù hợp với lối đá của đội.

Đức Thắng ăn mừng bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 1-0 quý như vàng cho Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa
Đức Thắng ăn mừng bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 1-0 quý như vàng cho Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Thời gian tới Đồng Nai sẽ cố gắng để những cầu thủ mới, đặc biệt là Tây hòa nhập với lối đá của đội bóng. Thời gian tới khi những cầu thủ như Hải Anh, Khánh Thành, Đức Nhân... trở lại sau khi bình phục chấn thương Đồng Nai sẽ mạnh mẽ hơn nữa”.

Với 3 điểm có được, Đồng Nai đã thoát khỏi vị trí chót bảng để xếp hạng 12, trên chính XSKT.Cần Thơ và SHB.Đà Nẵng. Trong 2 trận đấu tới, đội sẽ gặp thử thách thực sự khi phải làm khách trên sân của QNK.Quảng Nam và Hà Nội T&T.

“Trận thắng này sẽ giải tỏa tâm lý cho cả đội trước lịch thi đấu rất khó khăn sắp tới. Bước chân của các cầu thủ sẽ thanh thoát hơn khi tâm lý nặng nề bởi các thất bại liên tiếp.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cho các ngoại binh, đặc biệt là Peter để anh hòa nhập vào lối chơi của đội bóng. Đồng thời, khi Kesley và Nsi cải thiện được thể lực tôi tin rằng Đồng Nai sẽ khắc phục được những điểm yếu hiện tại”, HLV Trần Bình Sự xác nhận.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.