HAGL tưng bừng mừng chiến thắng

26/01/2015 07:25 GMT+7

(TNO) Vòng 5 V-League 2015, sân Pleiku đã mở hội khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tìm lại được chiến thắng quý giá trước SHB.Đà Nẵng để chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

(TNO) Vòng 5 V-League 2015, sân Pleiku đã mở hội khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tìm lại được chiến thắng quý giá trước SHB.Đà Nẵng để chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

>> HAGL thắng nhẹ Đà Nẵng, Than Quảng Ninh hạ Bình Dương tại Gò Đậu
>> Bầu Đức: '7-8 trận nữa HAGL sẽ vào guồng
>> HAGL cần thay đổi lối chơi

Các thành viên HAGL ăn mừng trong phòng sau chiến thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng, kết thúc chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp trước đó
Các thành viên HAGL ăn mừng trong phòng sau chiến thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng, kết thúc chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp trước đó

Bàn thắng trên chấm 11 mét của tân binh Zdravko đã giúp HAGL vượt qua SHB.Đà Nẵng với chiến thắng tối thiểu. Chiến thắng khiêm tốn về tỷ số nhưng quý như vàng khi giúp đội bóng trẻ trung của bầu Đức giũ bỏ những áp lực đã đè nặng lên người 3 trận đấu đã qua.

Niềm vui chiến thắng luôn ngất ngây, nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như HAGL lúc này. Chiến thắng càng ý nghĩa hơn khi diễn ra trên sân Pleiku, trước sự chứng kiến của 1 vạn khán giả nhà cùng ông Jean Mac Guillou, người sáng lập Học viện JMG toàn cầu.

V-League vẫn khắc nghiệt và thách thức đặt ra trước mặt thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn còn rất nhiều. Trong hoàn cảnh đó, 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng sẽ là cú hích tinh thần cực kỳ quan trọng để họ tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho chặng đường chông gai sắp tới.

Hình ảnh HAGL ăn mừng chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng

 

Toàn đội HAGL chụp ảnh trước trận gặp SHB.Đà Nẵng. Sau khi ngồi dự bị ở Lạch Tray, Công Phượng đã được HLV Graechen Guillaume xếp trở lại vào đội hình chính khi trở về sân Pleiku
Toàn đội HAGL chụp ảnh trước trận gặp SHB.Đà Nẵng. Sau khi ngồi dự bị ở Lạch Tray, Công Phượng đã được HLV Graechen Guillaume xếp trở lại vào đội hình chính khi trở về sân Pleiku

Ông Jean Mac Guillou, người sáng lập Học viện JMG toàn cầu trò chuyện cùng bầu Đức và trưởng đoàn HAGL Tấn Anh. Chữ JMG là viết tắt của tên ông
Ông Jean Mac Guillou, người sáng lập Học viện JMG toàn cầu trò chuyện cùng bầu Đức và trưởng đoàn HAGL Tấn Anh trước trận đấu. Chữ JMG là viết tắt của tên ông

Ông Ông Jean Mac Guillou ngồi cạnh HLV Graechen Guillaume để
Ông Ông Jean Mac Guillou ngồi cạnh HLV Guillaume Graechen để "tiếp lửa" trước trận đấu gặp SHB.Đà Nẵng. Khá trùng hợp HAGL lập tức có chiến thắng để giũ khỏi đầu chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó

Công Phượng nhấp bóng vượt qua một cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Đó là tình huốn anh đi bóng rất hay, làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương nhưng dứt điểm quá hiền ngay người thủ môn
Công Phượng nhấp bóng vượt qua một cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Đó là tình huốn anh đi bóng rất hay, làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương nhưng dứt điểm quá hiền ngay người thủ môn

Sau 1 trận ngồi dự bị, Công Phượng khi được sắp đá chính đã chơi rất năng nổ. Tính hiệu quả được cải thiện đã giúp anh tạo áp lực không nhỏ lên khung thành SHB.Đà Nẵng
Sau 1 trận ngồi dự bị, Công Phượng khi được sắp đá chính đã chơi rất năng nổ. Tính hiệu quả được cải thiện đã giúp anh tạo áp lực không nhỏ lên khung thành SHB.Đà Nẵng

Thanh Tùng vượt qua sự truy cản của Huy Toàn. Như mọi khi, Thanh Tùng nổi bật trên sân nhờ tốc độ và những pha đi bóng táo bạo ở hành lang cánh phải
Thanh Tùng vượt qua sự truy cản của Huy Toàn. Như mọi khi, Thanh Tùng nổi bật trên sân nhờ tốc độ và những pha đi bóng táo bạo ở hành lang cánh phải

Tuấn Anh như mọi khi vẫn là nhạc trưởng ở giữa sân. Khi Tuấn Anh có bóng, tất cả các vị trí của HAGl sẽ đồng loạt di chuyển và trái bóng sẽ được điều phối hiệu quả thông qua đôi chân của anh.
Tuấn Anh vẫn là nhạc trưởng ở giữa sân. Khi Tuấn Anh có bóng, tất cả các vị trí của HAGl sẽ đồng loạt di chuyển và trái bóng sẽ được điều phối hiệu quả thông qua đôi chân của anh.

Tình huống va chạm trong khu vực cấm địa giữa Công Phượng và thủ môn Văn Hưng. Pha quay chậm cho thấy thủ môn SHB.Đà Nẵng đã có tác động đến Công Phượng, dẫn đến quả 11m cho HAGL
Tình huống va chạm trong khu vực cấm địa giữa Công Phượng và thủ môn Văn Hưng. Pha quay chậm cho thấy thủ môn SHB.Đà Nẵng đã có tác động đến Công Phượng, dẫn đến quả 11m cho HAGL

Tân binh Zdravko ăn mừng bàn thắng sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo HAGL từ khi đuợc bổ sung ở vòng 3
Tân binh Zdravko ăn mừng bàn thắng sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo HAGL từ khi đuợc bổ sung ở vòng 3

Cổ động viên HAGL ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Đã 3 vòng đấu rồi, họ không được tận hưởng cảm giác chiến thắng khi HAGL liên tiếp thua
Cổ động viên HAGL ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Đã 3 vòng đấu rồi, họ không được tận hưởng cảm giác chiến thắng khi HAGL liên tiếp thua

Hoàng Thiên và Nguyên Sa tranh chấp bóng. Khả năng di chuyển thông minh và lối đá kỹ thuật của Hoàng Thiên giúp anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất của HAGL từ đầu giải
Hoàng Thiên và Nguyên Sa tranh chấp bóng. Khả năng di chuyển thông minh và lối đá kỹ thuật của Hoàng Thiên giúp anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất của HAGL từ đầu giải

Hoàng Thiên Anh đã có một trận đấu hay và tiến đến rất gần 1 bàn thắng. Đáng tiếc, ở cú sút xa uyệt đẹp của anh từ ngoài khu vực cấm địa bóng đã dội xà ngang bật ra
Hoàng Thiên Anh đã có một trận đấu hay và tiến đến rất gần 1 bàn thắng. Đáng tiếc, ở cú sút xa uyệt đẹp của anh từ ngoài khu vực cấm địa bóng đã dội xà ngang bật ra


Đức Lương tranh thủ nạp năng lượng bằng nho. Sau lưng anh là chiếc áo số 61 được treo trong khu vực để đồ cá nhân được "quy hoạch" riêng cho trung vệ bất đắc dĩ này

Các cầu thủ HAGL trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng. Có thể cảm nhận được tâm trạng phấn khích của những chàng trai tuổi còn rất trẻ này
Các cầu thủ HAGL trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng. Có thể cảm nhận được tâm trạng phấn khích của những chàng trai tuổi còn rất trẻ của HAGL

Kết thúc trận đấu Bầu Đức vào tận phòng thay đồ của đội HAGL để nói lời chúc mừng.
Kết thúc trận đấu Bầu Đức vào tận phòng thay đồ của đội HAGL để nói lời chúc mừng. "Các con đá vậy là bác vui lắm. Với lứa tuổi như các con mà cầm banh suốt trận đấu với đội đàn anh như Đà Nẵng đâu phải dễ", ông khen ngợi.

Các cổ động viên HAGL chia vui cùng đội bóng bên ngoài phòng thay đồ của đội bóng. Có thể thấy rất nhiều cổ động viên có tuổi rất trẻ. Sân Pleiku cũng là sân có tỷ lệ phụ nữ và trẻ em vào xem thuộc loại cao nhất V-League
Các cổ động viên HAGL chia vui cùng đội bóng bên ngoài phòng thay đồ của đội bóng. Có thể thấy rất nhiều cổ động viên tuổi còn rất trẻ. Sân Pleiku cũng là sân có tỷ lệ phụ nữ và trẻ em vào xem thuộc loại cao nhất V-League

Các cầu thủ HAGL ngâm lạnh trong hồ chuyên dung. Đây là nét riêng chỉ có ở đội bóng này sau sự có mặt của HLV thể lực Anthony Dominique Debant
Các cầu thủ HAGL ngâm lạnh trong hồ chuyên dụng. Đây là nét riêng chỉ có ở đội bóng này sau sự có mặt của HLV thể lực Anthony Dominique Debant

Bài và ảnh: Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.