Miura sẽ 'đấu' Kiatisak trước SEA Games 2015

28/01/2015 09:12 GMT+7

(TNO) Thái Lan, Uzbekistan và Indonesia là các 'quân xanh' của đội tuyển U.23 Việt Nam trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016 và SEA Games 2015, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

(TNO) Thái Lan, Uzbekistan và Indonesia là các 'quân xanh' của đội tuyển U.23 Việt Nam trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016 và SEA Games 2015, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

>> HLV Miura nhận xét thế nào về lứa Công Phượng đá V-League?
>> Chủ tịch VFF: 'Giao U.23 và đội tuyển Việt Nam cho HLV Miura tự quyết
>> HLV Miura chọn chính xác Ronaldo giành Quả bóng vàng
>> VFF cung cấp danh sách sơ bộ đội U.23 cho ông Miura
>> Thầy trò HLV Kiatisak 'nặng túi' sau chức vô địch AFF Cup 2014
>> Kiatisak - Người viết mộng đẹp cho Bóng đá Thái Lan
>> Chung kết AFF Cup 2014: Kiatisak sẽ giải cơn hạn 12 năm
>> HLV Kiatisak: 'Thái Lan không sợ phải đối đầu với Việt Nam

 
HLV Miura (trái) của tuyển U.23 Việt Nam và Kiatisak của U.23 Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa - AFP

Theo lịch, để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra vào tháng 3 tại Malaysia, HLV Miura sẽ chốt danh sách số cầu thủ được gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, thầy trò HLV Miura sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 24.2. Ngày 7.3, U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp U.23 Indonesia trên sân Mỹ Đình.

4 ngày sau, U.23 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U.23 Uzbekistan (14.3). Kết thúc trận đấu trên, thầy trò HLV Miura sẽ tập huấn tại Bình Dương để tập luyện trước khi bước vào trận thi đấu giao hữu thứ 3 trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2016.

Một tuần sau trận đấu với Uzbekistan (20.3), U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan và có trận giao hữu với U.23 Thái Lan vào ngày 22.3. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Miura trước lúc lên đường sang Malaysia dự vòng loại giải đấu châu lục.

Theo đó, HLV Miura sẽ có cơ hội so tài cùng với nhà cầm quân trẻ tuổi và đã gặt hái được nhiều thành công nhất Đông Nam Á hiện nay là Kiatisak. U.23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak đang là đương kim vô địch SEA Games. Ngoài ra, tại AFF Cup 2014, tuyển Thái Lan đã lần đầu tiên sau 12 năm đoạt chức vô địch sau khi vượt qua Malaysia.

Tại vòng loại giải U.23 châu Á 2016, U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng I cùng Nhật Bản, Macau và chủ nhà Malaysia. Thầy trò HLV Miura sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 27.3, Nhật Bản vào 29.3 và Macau ngày 31.3. Mục tiêu của U.23 Việt Nam tại bảng đấu này vị trí thứ 2.

Theo điều lệ, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ được vào thi đấu vòng chung kết tại Qatar năm 2016. Các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 31.3. 3 đội đứng đầu vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Brazil năm 2016.

Theo VFF, nhằm giúp các Liên đoàn bóng đá thành viên chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 28 - 2015, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa có văn bản chính thức đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018.

SEA Games 28.2015 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 16.6 ở Singapore. Đây là Đại hội thể thao có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, vì vậy tất cả đều tập trung dành sự đầu tư nhằm gặt hái thành tích tốt nhất tại sân chơi này.

Tuy nhiên, thời điểm diễn ra SEA Games 28 lại trùng với lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của các đội tuyển U.23 Quốc gia trong khu vực do buộc phải chia sẻ lực lượng cho Đội tuyển quốc gia.

Để giải quyết bài toán này và thể theo yêu cầu của các Liên đoàn thành viên, AFF đã đề nghị AFC điều chỉnh lại lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018. Trong văn bản gửi AFC, Tổng thư ký AFF Dato’ Azzuddin Ahmad nhấn mạnh: “Theo yêu cầu của các Liên đoàn bóng đá thành viên AFF, chúng tôi mong muốn AFC xem xét và đưa ra giải pháp thích hợp nhằm tránh sự xung đột giữa lịch thi đấu của SEA Games và lịch thi đấu của vòng loại World Cup khu vực châu Á”.

AFC đang tiến hành xem xét đề nghị từ AFF và sẽ sớm có thông báo trong thời gian tới.

Lĩnh Nam - Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.