Cúp quốc gia Ý: Juventus thắng ở phút 89

29/01/2015 09:33 GMT+7

(TNO) Juventus phải cần đến 89 phút mới có được chiến thắng trước đội bóng kém cỏi Parma nhờ công của cầu thủ dự bị Alvaro Morata trong trận tứ kết Cúp quốc gia Ý diễn ra rạng sáng nay 29.1 (giờ VN).

(TNO) Juventus phải cần đến 89 phút mới có được chiến thắng trước đội bóng kém cỏi Parma nhờ công của cầu thủ dự bị Alvaro Morata trong trận tứ kết Cúp quốc gia Ý diễn ra rạng sáng nay 29.1 (giờ VN).

>> Serie A: Paul Pogba giúp Juventus thắng, Inter bại trận trên sân nhà
>> Serie A: Juventus tăng tốc, AC Milan và Lazio bại trận
>> Serie A: Juventus thẳng tiến, AS Roma bị cầm chân
>> Juventus hòa Inter Milan 1-1 : Ngôi vương lung lay
>> Siêu cúp Ý: Napoli hạ Juventus sau 9 loạt sút luân lưu

 
Morata (số 9) đưa Juventus vào bán kết bằng bàn thắng ở phút 89 - Ảnh: AFP

Fernando Llorente nhận được bóng và ngay lập tức anh đã thu hút được hàng hậu vệ của Parma, chỉ chờ có thế, cựu cầu thủ của Real Madrid Alvaro Morata chạy chỗ hợp lý rồi nhận bóng trống trải từ Fernando Llorente.

Chỉ cần vài động tác rê bóng nhẹ nhàng, Morata đã loại bỏ hàng hậu vệ của Parma rồi tung cú dứt điểm nhẹ mà hiểm hạ gục thủ thành Antonio Mirante ở phút 89 của trận đấu để đưa Juventus tiến vào bán kết.

Ở trận đấu này, Carlos Tevez được nghỉ ngơi, chính điều đó đã khiến Juventus không tạo ra được nhiều cơ hội trước Parma. Phải đến phút 71, Juventus mới như được “truyền thêm lửa” khi huấn luyện viên Allegri tung Paul Pogba và Morata vào sân từ băng ghế dự bị.

Thủ thành Marco Storari cũng được ông Allegri cho chơi thay vị trí của đội trưởng Juventus Gianluigi Buffon, anh chia sẻ: “Chúng tôi đã rất quyết tâm và đây là một trận đấu thật sự khó khăn”.

Ở bán kết, Juventus sẽ phải đối mặt với đội thắng trong trận AS Roma – Fiorentina (diễn ra ngày 4.2). Lazio cũng giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan để lọt vào bán kết và chờ kết quả cặp đấu Napoli - Inter Milan (đá ngày 5.2).

Vương Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.