Lê Văn Thắng: 'Chúng tôi thắng vì biết HAGL rõ như lòng bàn tay'

07/02/2015 18:59 GMT+7

(TNO) XSKT.Cần Thơ đã thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ khi đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Người lập công lớn cho XSKT.Cần Thơ chính là cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Văn Thắng khi anh ghi cả 3 bàn để trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hattrick tại V-League 2015.

(TNO) XSKT.Cần Thơ đã thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ khi đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Người lập công lớn cho XSKT.Cần Thơ chính là cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Văn Thắng khi anh ghi cả 3 bàn để trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hattrick tại V-League 2015.

>> Hạ HAGL, XSKT.Cần Thơ thắng trận đầu tại V-League 2015
>> HAGL không còn gây sốt tại Cần Thơ
>> HAGL có ngoại binh giỏi sẽ rất đáng gờm


Văn Thắng (giữa) đã có một trận đấu xuất sắc - Ảnh: Anh Hải

Trong 3 bàn thắng của cầu thủ quê Thanh Hóa này thì bàn mở tỷ số là một pha ghi bàn tuyệt đẹp. Văn Thắng đã tung người móc vô-lê trước vạch 16m50 đưa bóng đi vào góc cao khung thành.

Khi được HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa ra nghỉ, Văn Thắng rất hạnh phúc bởi những tràng pháo tay tưởng thưởng của người hâm mộ Cần Thơ.

Phát biểu sau trận đấu, Văn Thắng nói về chiến thắng của đội nhà: “Chúng tôi đã chiến thắng vì hiểu rõ HAGL như lòng bàn tay. Biết rằng HAGL chỉ mạnh trong những pha tấn công trung lộ nên HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chỉ đạo chung tôi tập trung tranh chấp khu vực giữa sân, tạo nên hàng phòng ngự nhiều tầng nên đưa HAGL vào thế bế tắc.

Hàng phòng ngự của HAGL cũng rất yếu và kém trong phòng ngự bóng bổng do không có cầu thủ cao to, nên chúng tôi tập trung nhồi bóng bổng vào trung lộ gây sức ép liên tục để buộc hàng thủ HAGL phạm sai lầm”.

Từ chiến thắng trước HAGL chân sút số một của XSKT.Cần Thơ kỳ vọng: “Đây là trận đấu bản lề của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự tin hơn sau chiến thắng này để chơi tốt các trận tiếp theo. Nếu cầm cự được giai đoạn một, chúng tôi sẽ vùng lên ở giai đoạn hai khi được tăng cường các chân sút ngoại chất lượng. Tôi tin XSKT.Cần Thơ sẽ đủ sức để trụ vững ở mùa giải năm nay”.

Văn Thắng hạnh phúc cho biết, 3 bàn thắng ở trận đấu này anh dành tặng cho cháu gọi anh bằng cậu ruột vừa mới chào đời với hy vọng sẽ đem đến may mắn cho người cháu của mình.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.