Bầu Đức: 'Tấn công chính là bản sắc của HAGL'

11/02/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Bất chấp rất nhiều thách thức ở V-League 2015, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tin rằng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đi đúng hướng với tôn chỉ tấn công, chơi thứ bóng đá đẹp mắt.

(TNO) Bất chấp rất nhiều thách thức ở V-League 2015, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tin rằng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đi đúng hướng với tôn chỉ tấn công, chơi thứ bóng đá đẹp mắt.

>> Cần có nhiều 'bầu Đức' hơn nữa
>> HAGL mua phải ngoại binh dỏm: Lỗi của bầu Đức?
>> Đám trẻ' của bầu Đức tiến bộ kinh ngạc

Bầu Đức khẳng định dẫn dắt HAGL đồng nghĩa với việc HLV Graechen Guillaume phải luôn chơi tấn công - Ảnh: Minh Trần
Bầu Đức khẳng định dẫn dắt HAGL đồng nghĩa với việc HLV Guillaume Graechen phải luôn chơi tấn công - Ảnh: Minh Trần

“Đã là HAGL là phải chơi tấn công. Dù có thua cũng phải chơi tấn công. Mỗi câu lạc bộ có bản sắc riêng và HAGL sẽ mãi mãi xây dựng và gìn giữ bản sắc này. Đó là lý do có lần tôi nói HLV Guillaume Graechen rất giỏi, nhưng nếu ông ta chủ trương chơi phòng ngự tiêu cực 15 phút là tôi "cắt" ngay.

Bất cứ HLV nào về HAGL cũng phải chấp nhận chuyện đó. Nếu không anh hãy tìm đội bóng khác. Nói cách khác, HAGL không thể giao toàn quyền cho HLV được. Chuyện chuyên môn sẽ là quyền quyết định của anh. Nhưng phải theo định hướng của câu lạc bộ, của tập đoàn.

Trung thành với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt là điều bất di bất dịch. Dù ai có nói ngả nói nghiêng thì tôi sẽ vẫn trung thành với tôn chỉ đó”, bầu Đức chia sẻ với Thanh Niên Online.

Hoàng Thiên tranh bóng cùng Văn Thắng trong trận đấu HAGL đã thua XSKT.Cần Thơ 1-3 trên sân Cần Thơ ở vòng 7 V-League 2015 - Ảnh: Anh Hải
Hoàng Thiên tranh bóng cùng Văn Thắng trong trận đấu HAGL đã thua XSKT.Cần Thơ 1-3 trên sân Cần Thơ ở vòng 7 V-League 2015 - Ảnh: Anh Hải

HAGL là tâm điểm chú ý của V-League 2015 khi lần đầu tiên lứa cầu thủ trẻ thi đấu tại môi trường đỉnh cao: V-League. Và dễ hiểu, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã gặp khá nhiều khó khăn. Dẫu vậy, bầu Đức tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

Ông cho biết: “Hiện tại HAGL chưa tính đến chuyện bổ sung hay điều chỉnh nhân sự. Chúng tôi rất muốn Tiến Dũng về chơi nhưng quyền quyết định cuối cùng còn phải phụ thuộc vào ý kiến của CLB Viettel. Riêng 2 ngoại binh đã đăng ký rồi, tiền cũng trả rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng sao cho hiệu quả rồi tính sau.

Cái chính hiện nay, chúng tôi muốn các cháu cứ yên tâm chơi bóng đá, học hỏi kinh nghiệm và cọ xát. Tôi tin rằng HAGL đang đi đúng chỉ tiêu đặt ra. Một đội bóng có rất nhiều cầu thủ trẻ lần đầu chơi tại V-League, ngoại binh chất lượng như thế mà đá được như lúc này tôi nghĩ là giỏi rồi.

Bằng mọi giá, HAGL phải để khán giả hài lòng dù có thua đi chăng nữa. Các cháu cứ yên tâm duy trì và phát triển lối đá đẹp vì nó sẽ là bản sắc của câu lạc bộ. Điều này cũng như việc không ai thay đổi được lối đá của Cảng Sài Gòn ngày nào...”.

Văn Toàn đi bóng tốc độ trước khung thành XSKT.Cần Thơ, trong trận đấu anh và HAGL đã bị đối thủ khắc chế hoàn toàn - Ảnh: Anh Hải
Văn Toàn đi bóng tốc độ trước khung thành XSKT.Cần Thơ. Trong trận đấu này Văn Toàn và HAGL đã bị đối thủ khắc chế hoàn toàn - Ảnh: Anh Hải

HAGL sẽ tiếp đón Đồng Tháp vào 17 giờ ngày 15.2 tại sân Pleiku. Đây là đối thủ được xem là “ngang phân”, là cơ hội để thầy trò HLV Guillaume Graechen gom điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ dài 2 tháng.

Bầu Đức nhận định: “Gặp Đồng Tháp các cháu cứ đá cho tốt, đá cho đẹp để khán giả thích. Kết quả thế nào sẽ còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

Bóng đá không nói trước được. Ai nói SHB.Đà Nẵng sẽ thua HAGL hoặc B.Bình Dương thua ĐTLA? Điều quan trọng là các cháu giữ được sự tập trung và tiếp tục trung thành với lối đá tấn công của mình”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.