Gặp HAGL, Đồng Tháp quyết phá dớp đi đâu thua đó

15/02/2015 13:36 GMT+7

(TNO) Sau chiến thắng của XSKT.Cần Thơ trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), các cầu thủ Đồng Tháp đang muốn làm được điều tương tự để phá cái huông toàn thua trong các chuyến làm khách kể từ đầu mùa.

(TNO) Sau chiến thắng của XSKT.Cần Thơ trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), các cầu thủ Đồng Tháp đang muốn làm được điều tương tự để phá cái huông toàn thua trong các chuyến làm khách kể từ đầu mùa.

>> Bửu Ngọc chính thức được Đồng Tháp trả tự do
>> HAGL chỉ cần cải thiện hàng thủ
>> Tuấn Anh - Xuân Trường: Hai cầu thủ không thể thiếu của HAGL

Duy Khanh (áo vàng) tranh chấp bóng trong trận gặp ĐTLA - Ảnh: Độc Lập
Duy Khanh (áo vàng) của Đồng Tháp tranh chấp bóng trong trận gặp ĐTLA - Ảnh: Độc Lập

“Đồng Tháp đang xếp hạng 10 nhưng không hề an toàn một chút nào bởi khoảng cách với đội chót bảng SHB.Đà Nẵng chỉ là một trận thắng. Bởi vậy, chúng tôi sẽ phải tận dụng tối đa những cơ hội khi đối đầu với các đội bóng ngang cơ.

XSKT.Cần Thơ đã làm được điều đấy bằng chiến thắng 3-1 rất ấn tượng trước HAGL. Nói thẳng ra, gặp HAGL vào lúc này là cơ hội rất tốt để kiếm điểm. Bởi vậy, chúng tôi đều quyết tâm đặt chỉ tiêu phải có điểm trong chuyến làm khách tại sân Pleiku”, đội trưởng Đồng Tháp tiền vệ Duy Khanh chia sẻ với Thanh Niên Online.

Đồng Tháp đang là một trong những đội làm khách kém cỏi nhất V-League khi toàn thua trong cả 3 trận, với hiệu số bàn thắng bại
Đồng Tháp đang là một trong những đội làm khách kém cỏi nhất V-League khi toàn thua trong cả 3 trận, với hiệu số bàn thắng bại "khủng" lên đến âm 10 - Ảnh: Minh Tú

Đây là mùa bóng không dễ dàng với Duy Khanh và các đồng đội. Hệ lụy của quá trình chuyển giao chậm chạp khiến Đồng Tháp có sự chuẩn bị rất kém. Thậm chí, HLV Phạm Công Lộc từng tâm sự ông chỉ có hơn 2 tuần để hoàn tất mọi khâu từ nhân sự, tinh thần và thể lực, lối chơi cho đội bóng có rất nhiều cầu thủ trẻ.

Điều này thể hiện rõ qua thành tích không được lạc quan cho lắm của đội bóng. Đặc biệt là kết quả đá đâu thua đó khi phải rời xa sân nhà Cao Lãnh.

Đồng Tháp (áo vàng) đang xếp hạng 10 nhưng chỉ hơn đội xếp chót bảng là SHB.Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm - Ảnh: Độc Lập
Đồng Tháp (áo vàng) đang xếp hạng 10 nhưng chỉ hơn đội xếp chót bảng là SHB.Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm - Ảnh: Độc Lập

Tiền vệ Duy Khanh kỳ vọng sẽ phá được “huông” kém cỏi đó: “Những lùm xùm về tiền bạc, về khoản tiền 2 tỉ đồng thôi thì cũng sẽ phải ổn. Tạm thời chúng tôi chưa nhờ đến luật sư.

Chúng tôi tạm tin vào lời lãnh đạo và chờ đơn vị chủ quản cũ hoàn tất thủ tục phá sản. Vào lúc này, cả đội tập trung vào trận đấu trên sân Pleiku trước khi nghỉ Tết.

Đồng Tháp toàn thua khi phải thi đấu xa nhà. Nhưng gặp HAGL vào lúc này là cơ hội của chúng tôi để phá vỡ cái “dớp” đen đủi đó. Làm được điều này Đồng Tháp sẽ có thể tự tin đón Tết trước khi có sự chuẩn bị kỹ hơn ở giai đoạn 2”.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.