Hơn 1/3 tuyển thủ U.23 Việt Nam dính chấn thương

15/03/2015 17:12 GMT+7

(TNO) Với Thanh Tùng bị đau lại cùng với một loạt cái tên vừa gia nhập như Phước Thọ, Tấn Tài, Mạnh Hùng..., danh sách chấn thương của tuyển U.23 Việt Nam lúc này đã lên đến hơn chục người, chiếm trên 1/3 quân số của tuyển.

(TNO) Với Thanh Tùng bị đau lại cùng với một loạt cái tên vừa gia nhập như Phước Thọ, Tấn Tài, Mạnh Hùng..., danh sách chấn thương của tuyển U.23 Việt Nam lúc này đã lên đến hơn chục người, chiếm trên 1/3 quân số của tuyển.

>> HLV Miura lo lắng vì chấn thương của các cầu thủ U.23 Việt Nam
>> Chấn thương của đội trưởng U.23 Việt Nam không quá nặng
>> Mẹ Công Phượng lo con trai gặp chấn thương
>> Tân binh của HAGL dính chấn thương nặng
>> Xuân Trường chấn thương là do quá tải
>> U.23 Việt Nam đối mặt nỗi lo chấn thương

Khuôn mặt trầm tư của hậu vệ Hoàng Lâm khi ngồi nhìn các đồng đội chuẩn bị khởi động - Ảnh: Khả Hòa
Khuôn mặt trầm tư của hậu vệ Hoàng Lâm khi ngồi nhìn các đồng đội chuẩn bị khởi động - Ảnh: Khả Hòa

“Với Hoài Anh không được đăng ký, Văn Tiến bị đau mắt, Thanh Tùng bị tái phát chấn thương... tuyển U.23 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 19 người sẵn sàng cho trận gặp U.23 Uzbekistan.

Nhưng sau trận, Mạnh Hùng sẽ phải nghỉ 4 ngày để chờ mắt xẹp lại sau tình huống va chạm bằng đầu với cầu thủ Uzbekistan. Nhiều khả năng Hùng sẽ nghỉ tập hẳn, tránh vận động mạnh phòng hờ máu lại chùng xuống mắt.

Phước Thọ bị lật cổ chân. Tấn Tài có vấn đề ở đầu gối trong khi Văn Tiến bị đau mắt trước thềm trận Uzbekistan. Đáng lo nhất là Thanh Tùng bị chấn thương bắp chân chỉ 1 ngày sau khi tập luyện trở lại.

Trong trường hợp xấu nhất, Tùng "sóc" sẽ có thể phải lỡ mất chuyến đi sang Malaysia”, một thành viên của tuyển U.23 Việt Nam thống kê về những ca chấn thương vừa phát sinh.

Hoàng Lâm và Hồng Duy nhiều khả năng sẽ không có mặt tại Malaysia vào cuối tháng này - Ảnh: Độc Lập
Hoàng Lâm và Hồng Duy nhiều khả năng sẽ không có mặt tại Malaysia vào cuối tháng này - Ảnh: Độc Lập

Trước Uzbekistan, tuyển U.23 Việt Nam đã gạch tên đến 10 người vì lý do sức khỏe bao gồm Văn Tiến, Đức Lương, Hoàng Lâm, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Duy Mạnh, Thanh Tùng, Văn Thành, Hồng Duy và Hoài Anh.

Với sự góp mặt của Mạnh Hùng, Phước Thọ và Tấn Tài trong danh sách trên, tuyển U.23 Việt Nam chỉ còn 17 người mạnh khỏe, tính cả 2 thủ môn. Rất may, dù bị khiêng ra khỏi sân trận gặp Uzbekistan, nhưng thủ môn Phí Minh Long chỉ bị chuột rút sau pha tiếp đất rất mạnh.

Đến lúc này, chưa tính Thanh Tùng thì tuyển U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay với Xuân Trường, Hoàng Lâm và Hồng Duy. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng VFF muốn các cầu thủ này sẽ vẫn tiếp tục điều trị cùng đội bóng cho đến ngày gút lại danh sách cuối cùng.

Hiện tại, tuyển U.23 Việt Nam đang ăn tập tại Bình Dương, chuẩn bị cho trận giao hữu với Đồng Nai ngày 17.3.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.