Phải làm gì khi trẻ không giảm sốt?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/01/2023 00:06 GMT+7

Sốt ở trẻ em không phải lúc nào cũng là dấu hiệu đáng lo ngại. Đây là biểu hiện cho thấy cơ thể trẻ đang hoạt động để chống lại nhiễm trùng.

Cơn sốt ở trẻ có thể giảm khi dùng thuốc. Tuy nhiên, sốt có thể tái phát trước khi trẻ hết hoàn toàn. Bác sĩ thường yêu cầu chườm lạnh cho trẻ khi bị sốt và khuyến khích theo dõi tại nhà, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các trường hợp trẻ bị sốt kèm theo quấy khóc, mệt mỏi, ngủ vùi cần đưa đi khám ngay

SHUTTERSTOCK

Với trẻ dưới 2 tuổi, khi cơn sốt kéo dài quá 24 giờ thì cần được đưa đến bác sĩ kiểm tra. Với trẻ trên 2 tuổi, nếu sốt dưới 40 độ C thì vẫn có thể được điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu sốt liên tục 3 ngày không hết, thân nhiệt từ 38 độ C trở lên thì phải đưa đến bác sĩ kiểm tra ngay lập tức.

Có một số tình huống nếu trẻ sốt thì phải đi khám càng sớm càng tốt. Với trẻ dưới 3 tháng tuổi, dù chỉ là sốt nhẹ thì cũng cần được chăm sóc y tế. Trẻ trên 3 tháng nếu sốt trên 40 độ thì cũng cần đến bác sĩ khám ngay.

Hai trường hợp khác trẻ cần phải đi khám là không hạ sốt dù đã uống các loại thuốc giảm sốt và cơn sốt không khỏi sau 5 ngày.

Các trường hợp trẻ bị sốt kèm theo quấy khóc, mệt mỏi nhiều, ngủ vùi, không uống nước, tiểu quá ít thì cũng cần đưa đi khám ngay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.