Phạm Xuân Mạnh bị đau nhức cổ chân, ngồi xe lăn khi xuống sân bay Nội Bài

25/01/2024 13:57 GMT+7

Trong nhóm các thành viên đội tuyển Việt Nam về chuyến sớm nhất vào sáng 25.1, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh có vấn đề về sức khỏe, nhưng khá may là không quá nghiêm trọng.

Ngay sau trận đấu với đội tuyển Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2023 vào tối qua, đội tuyển Việt Nam chia thành 3 nhóm để về nước.

Phạm Xuân Mạnh cùng các thành viên khác rời Doha (Qatar) vào 3 giờ 15 sáng nay theo giờ Việt Nam và về đến Hà Nội vào trưa cùng ngày. Bộ phận chăm sóc khách hàng của sân bay đã bố trí cho Mạnh một chiếc xe lăn để anh di chuyển.

Highlight Iraq 3 - 2 Việt Nam: Trận đấu quả cảm chia tay Asian Cup 2023 | Asian Cup 2023

Phạm Xuân Mạnh bị đau nhức cổ chân, ngồi xe lăn khi xuống sân bay Nội Bài- Ảnh 1.

Xuân Mạnh (số 7) trong trận đấu gặp Iraq tối 24.1

Phạm Xuân Mạnh bị đau nhức cổ chân, ngồi xe lăn khi xuống sân bay Nội Bài- Ảnh 2.

Xuân Mạnh ngồi xe lăn tại sân bay

HẠNH AN

Xuân Mạnh kể: "Trong trận đấu tôi không bị sao. Nhưng sau trận, khi đặt chân xuống đất, tôi thấy rất đau nhức, không đi nổi. Đến hôm nay thì đỡ hơn nhưng vẫn còn đau nên được hỗ trợ ngồi xe lăn. Nhưng tôi chỉ bị tức cổ chân phải chứ không phải bị chấn thương gì nghiêm trọng. Tình hình cũng tạm tạm rồi, không sao cả đâu. Chỉ ít ngày nữa là khỏi thôi. Tôi lên xe cùng đội để về rồi".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tạm giải tán ngay trong hôm nay và Phạm Xuân Mạnh sẽ cùng đồng đội nghỉ Tết Nguyên đán rồi quay lại tập luyện, thi đấu ở V-League. Anh sẽ phải điều trị cho dứt điểm đau chân, còn có cơ hội phục vụ đội tuyển Việt Nam vào tháng 3.2024.

Phát biểu sau trận gặp Iraq, HLV Troussier nói: "Mục tiêu của chúng tôi ở trận này là sự chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Trận này giúp chúng tôi củng cố lối chơi đã xây dựng trong thời gian qua. Chính vì vậy, tôi đã nói với toàn đội cứ thoải mái thể hiện hết năng lực bản thân. Về tinh thần thi đấu, tôi hài lòng với các cầu thủ khi đã nhập cuộc với tinh thần cao nhất. Dĩ nhiên trên lý thuyết, Iraq luôn luôn được đánh giá mạnh hơn Việt Nam nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không thể gây khó dễ cho họ. Việc phải nhận thẻ đỏ, chơi thiếu người trong hiệp 2 đã khiến chúng tôi gặp khó khăn, gần như chịu trận.

Tuy nhiên xét về đấu pháp, tính tổ chức cũng như kỷ luật trong triển khai chiến thuật, đội tuyển Việt Nam đã rất nỗ lực. Toàn đội đã cố gắng tạo ra cơ hội phản công và có bàn thắng. Đây là bảng đấu khó khăn khi có ứng viên vô địch Nhật Bản và đội bóng có khả năng đi sâu là Iraq. Sau giải đấu này, tôi hy vọng toàn đội tiếp tục được cổ vũ, động viên từ người hâm mộ Việt Nam. Mong mọi người nhìn nhận, đánh giá về cách tiếp cận trận đấu của chúng tôi theo cách tích cực nhất”.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.