Phan Thị Hà Thanh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu 2011

30/12/2011 16:05 GMT+7

(TNO) Với tổng điểm 1.425, Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc vượt qua "kình ngư" Hoàng Quý Phước để đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2011.

(TNO) Chiều ngày 30.12, ban tổ chức của cuộc bầu chọn danh hiệu HLV - VĐV tiêu biểu, khuyết tật xuất sắc năm 2011 đã thông báo kết quả chính thức.

>> Gay cấn cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc

 
Phan Thị Hà Thanh đã đoạt 3 HCV tại SEA Games 26 - Ảnh: Khả Hòa

Theo đó, trong khi TP.HCM sự chọn lựa giữa VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phan Thị Hà Thanh và “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước của các nhà báo thể thao và nhà quản lý thể thao khá cân bằng (Hà Thanh chỉ hơn Quý Phước đúng 1 điểm), trong khi Đà Nẵng thì nghiêng về kình ngư giành 2 HCV SEA Games và đoạt vé đến London 2012, thì tại khu vực Hà Nội, phiếu bầu chọn nữ VĐV giành suất tham dự Olympic 2012 từng được làng TDDD thế giới biết đến với tấm HCĐ giải Vô địch thế giới 2011 và sau đó mang về cho đoàn thể thao VN 3 HCV tại SEA Games 26 Phan Thị Hà Thanh chiếm ưu thế áp đảo.

Chính vì thế, với tổng điểm 1.425, Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2011. Đây là thành quả rất xứng đáng với Hà Thanh để tự tin hơn trong năm mới 2012 với mục tiêu gây bất ngờ tại London vào mùa hè tới.

Vị trí á quân của cuộc bầu chọn năm nay thuộc về kình ngư Hoàng Quý Phước với 1.386 điểm. Dẫu về nhì, nhưng sự công nhận của làng thể thao nước nhà về tài năng của Phước lại càng thêm được củng cố, và đây là là động lực lớn cho kình ngư người Đà Nẵng này mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao trình độ của mình trước khi lên đường tập huấn tại Mỹ vào ngày đầu tiên của năm mới, 1.1.2012.

Trong khi đó, đúng như dự đoán, vị trí thứ 3 đã thuộc về kỳ thủ Lê Quang Liêm (TP.HCM), mặc dù ít nhiều VĐV này cũng bị Trương Thanh Hằng (điền kinh - Ninh Bình) so kè gắt gao tại khu vực TP.HCM. Kết quả cuối cùng, Quang Liêm giành vị trí thứ 3 với 945 điểm, còn Thanh Hằng xếp hạng 4 với 857 điểm.

Với sự trở lại rất ấn tượng sau án phạt liên quan đến doping tại Olympic Bắc Kinh 2008, “búp bê” môn TDDC Đỗ Thị Ngân Thương (Hà Nội) đã xứng đáng xếp ở vị trí thứ 5 với 420 điểm.

 
HLV Đỗ Thùy Giang được bầu chọn HLV tiêu biểu năm 2011 - Ảnh: Quang Thắng

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, không có bất ngờ xảy ra, ngôi vị cao nhất thuộc về HLV TDDC Đỗ Thùy Giang (Hà Nội) với 588 điểm. Với sự dẫn dắt quá thành công trong năm 2011, nữ HLV sinh năm 1978 này đã nhận được sự lựa chọn vượt trội tại phía Nam, Đà Nẵng và Hà Nội.

Trong năm 2011, Thùy Giang đã có công huấn luyện và dẫn dắt thành công các học trò Hà Thanh thi đấu giành 1 HCĐ giải Vô địch thế giới và 1 suất tham dự Olympic 2012; 3 HCV, 1 HCĐ Đại hội Sinh viên Đông Nam Á; 1 HCV Cúp Toyota Nhật Bản; 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 26. Các vị trí còn lại thuộc về Đặng Anh Tuấn (bơi lội, An Giang, 413 điểm), Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, 310 điểm), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, Hà Nội, 183 điểm) và HLV taekwondo Hồ Anh Tuấn (Hà Nội, 177 điểm).

Ở cuộc bầu chọn VĐV khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2011, kình ngư Võ Thanh Tùng (TP.HCM) đã giữ vững vị trí số 1 của mình đã giành được ở cuộc bầu chọn năm 2010, với số điểm vượt trội là 645 điểm.

 
VĐV khuyết tật Võ Thanh Tùng tiếp tục được tôn vinh - Ảnh: Bạch Dương 

Các vị trí còn lại thuộc về Võ Huỳnh Anh Khoa (bơi lội, TP.HCM, giành 3 HCV bơi lội, đồng thời phá 3 kỷ lục Para Games, 412 điểm), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ, Khánh Hòa, 324 điểm), Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TP.HCM, đoạt 3 HCV môn điền kinh, phá 3 kỷ lục Para Games ở 3 nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa, 317 điểm) và Lê Đức Hùng (điền kinh, Hà Nội, giành 1 HCV vá 1 HCB tại Para Games 6, phá kỷ lục châu Á nội dung 400m, 253 điểm).

Ở cuộc bầu chọn HLV khuyết tật, vị trí số 1 lần nữa thuộc về HLV bơi lội Đổng Quốc Cường (TP.HCM) khi HLV này với công lao huấn luyện mang về nhiều tấm HCV nhất (22 HCV) cho đoàn Thể thao người khuyết tật VN tại ASEAN Para Games 6, đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong việc bảo vệ thành công vị trí số 1 đã từng giành được trong cuộc bầu chọn năm ngoài của mình, với số điểm ngất ngưỡng 419 điểm.

Vị trí thứ 2 ở danh hiệu HLV khuyết tật xuất sắc 2011 cũng thuộc về HLV tài năng và nhiều nhiệt huyết với phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Phúc (điền kinh, TP.HCM, 164 điểm) và hạng ba là HLV Ngô Anh Tuấn (điền kinh, Hà Nội, 136 điểm).

Hồng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.