Lập danh sách lâm tặc để theo dõi, quản lý

08/07/2012 04:00 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 958 vụ xâm phạm tài nguyên rừng, thu giữ 1.822 m3 gỗ các loại; có 35 ha rừng bị phá trái phép.

Những địa bàn để xảy ra tình trạng xâm hại rừng nhiều là: Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Hleo, Cư Mgar, Krông Bông, Krông Năng... Để tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, mới đây ngành kiểm lâm Đắk Lắk đã có sáng kiến lập danh sách 120 người được gọi là lâm tặc chuyên nghiệp ở các xã quanh vùng đệm Vườn quốc gia Yók Đôn để có biện pháp theo dõi, quản lý.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giám sát số lâm tặc này đã có tác dụng làm giảm đáng kể nạn khai thác gỗ trái phép trong khu vực này.

T.N.Quyền

>> Vụ 3 cây huê tiền tỉ bị đốn hạ: Có sự tiếp tay cho lâm tặc ?
>> Đã xác định một số lâm tặc chặt gỗ huê
>> Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy
>> Truy quét, thu hồi hơn 200m3 gỗ do lâm tặc đốn hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.