Vụ những cái chết bí ẩn trong đầm tôm: Khởi tố chủ đầm tôm

24/06/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ngày 24.6 cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Cao Văn Liền (41 tuổi, ngụ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

>> Ráo riết điều tra nguyên nhân 3 cái chết bí ẩn trong vuông tôm
>> Những cái chết bí ẩn trong đầm tôm
>> Vụ Những cái chết bí ẩn ở đầm tôm: Nạn nhân còn sống tố cáo bị hành hạ

Trước đó, ngày 12.6, người dân phát hiện trên phần đất của ông Liền xác người chết trong tư thế treo cổ đã phân hủy, chỉ còn bộ xương.

Cơ quan công an vào cuộc xác định xác chết đó là của Phạm Minh Hiếu (20 tuổi), người làm công cho ông Liền.

Đồng thời, cơ quan điều tra phát hiện ông Liền có tàng trữ một súng carbin, chín viên đạn, một súng tự chế, 2 cây mã tấu và một cây kiếm Nhật.


Khu nhà của gia đình ông Liền, nơi xảy ra những cái chết bí ẩn - Ảnh: Gia Bách

Theo lời kể của Phạm Minh Dương (24 tuổi), một trong 4 người làm công cho ông Liền, vuông tôm nhà ông Liền từng xảy ra 3 cái chết bí ẩn.

Đầu tiên là cái chết của thiếu nữ 16 tuổi, tên Út. Út chết trong tư thế treo cổ khi đang mang thai 6 tháng.

Đến tháng 10.2006, mọi người phát hiện thêm Phạm Minh Phụng (22 tuổi) nằm chết trong chuồng dê nhà ông Liền. Và mới đây là cái chết của Phạm Minh Hiếu (Phụng, Hiếu là em ruột của Dương).

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Riêng bà Trần Nguyệt Phượng (53 tuổi, vợ ông Liền) vẫn phải lánh nạn, chưa dám về nhà vì sợ sự phản ứng của người dân địa phương.

Gia Bách

>> Cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi
>> Đình chỉ công tác Phó chủ tịch UBND H.Đầm Dơi (Cà Mau)
>> Lại bể hụi tiền tỉ ở Đầm Dơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.