Xe khách cháy rụi trên đèo, hơn 40 người thoát nạn

02/07/2012 14:19 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay (2.7), một xe khách đang lưu thông trên đèo Khánh Lê (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến 42 hành khách trên xe hoảng hốt.

Xe khách nói trên mang biển số 49X - 9054, do tài xế Hồ Phi Hùng (37 tuổi) điều khiển, xuất phát từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa khách đi Hà Nội.

Khi qua đèo Khánh Lê, tại km 53+100 trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, tài xế Hùng nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện có khói bốc lên từ phía sau xe. Ngay lập tức anh tấp xe vào lề đường rồi thông báo cho tất cả hành khách xuống xe để đảm bảo an toàn.

Cháy xe trên đèo, hơn 40 hành khách hoảng hốt
Chiếc xe khách bốc cháy khi đang lưu thông trên đường đèo 

Không lâu sau đó, trên xe phát ra một tiếng nổ lớn rồi toàn xe bốc cháy dữ dội.

Do vị trí xảy ra vụ việc nằm trên đường đèo, cách xa khu dân cư nên mọi người đều lực bất tòng tâm, không có cách nào dập tắt được ngọn lửa. Hơn một tiếng sau, chiếc xe khách đã cháy rụi, chỉ còn trơ bộ khung.

Nhà xe đã bố trí một xe khác từ Đà Lạt xuống nơi xảy ra vụ việc để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lí vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Lại cháy xe máy
>> Lại cháy xe khách
>> ĐBQH chất vấn Thủ tướng việc chậm công bố nguyên nhân cháy xe
>> Cháy xe máy, 1 người bị thương
>> Cháy xe khách, 50 hành khách hoảng hốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.