Teen uống rượu thường cảm thấy cô độc

24/06/2012 08:42 GMT+7

(TNO) Teen uống rượu thường có cảm giác bị xã hội ruồng bỏ và có kết quả học tập kém, theo Health24.

Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu của một cuộc khảo sát quốc gia về hành vi liên quan đến sức khỏe trên 8.300 teen học lớp 7 đến lớp 12.

Kết quả, những teen uống rượu thường có cảm giác cô đơn và cô lập về mặt xã hội trong môi trường học đường, đặc biệt là ở những teen có gắn bó với một nhóm bạn và hầu hết bạn bè đều không uống rượu.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, có mối liên hệ trực tiếp giữa cảm giác bị cô lập và kết quả học tập kém.

Họ kết luận rằng, những khía cạnh xã hội của môi trường học đường cần phải được xem xét khi đánh giá kết quả học tập của teen.

Đức Trí

>> Teen nghĩ gì về tình dục?
>> Ba phim dành cho teen Việt sắp ra mắt
>> Teen học cách thoát hiểm
>> Xem tuổi teen kể chuyện người lớn ở Vườn đời
>> Thêm một “bom tấn” hè cho khán giả teen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.