Những hành động phải làm khi thắng và thua cá độ bóng đá

24/06/2012 03:00 GMT+7

Giải vô địch bóng đá châu u đang diễn ra và nạn cá độ đang nở rộ. Lời khuyên của chúng tôi là tốt nhất bạn không nên cá độ với bất kỳ hình thức nào. Nhưng nếu đã trót tham gia, có thua (điều này rất nhiều khả năng) hay thắng (chuyện đó rất ít ỏi) bạn cũng nên tham khảo một số lời khuyên mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu như sau:

Giải vô địch bóng đá châu u đang diễn ra và nạn cá độ đang nở rộ. Lời khuyên của chúng tôi là tốt nhất bạn không nên cá độ với bất kỳ hình thức nào. Nhưng nếu đã trót tham gia, có thua (điều này rất nhiều khả năng) hay thắng (chuyện đó rất ít ỏi) bạn cũng nên tham khảo một số lời khuyên mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu như sau:

1. Khi thắng, nhất là thắng ở lần đầu tiên, tốt nhất không chơi nữa. Khoe với bạn bè là mình lúc nào cũng thắng nhưng không thèm ham.

2. Nếu thua, mà thua ở lần đầu tiên, cũng không chơi nữa. Coi như mình bị tai nạn và tự an ủi bằng một câu rất cũ nhưng vẫn còn chút tác dụng: “Của đi thay người”.

 Những hành động phải làm khi thắng và thua cá độ bóng đá
Minh họa: DAD

3. Nếu có ai cá độ mà sau đó im lặng thì biết chắc họ cũng thua như mình. Nếu thắng họ sẽ tự khoe ra. Đừng hỏi.

4. Đừng nhận khi thắng. Đừng nhận khi thua. Chỉ nhận khi may quá phút cuối cùng đã thoát.

5. Nếu phải bán xe để trả tiền độ thì đừng nói là xe bị trộm mà bảo rằng xe bị cướp. Như thế lòng thương cảm sẽ cao hơn.

6. Với những trận đấu vào lúc nửa đêm, tốt nhất không xem mà uống thuốc ngủ để sáng ra có thắng hay thua thì mình vẫn tỉnh táo.

7. Khi thắng thì nói với vợ. Khi thua nói với bồ. Đừng bao giờ nhầm lẫn.

8. Đừng khi nào nghe lời bình luận sau trận đấu trên ti vi bởi nếu mình thua bao giờ họ cũng nói sai còn nếu mình thắng bao giờ họ cũng nói đúng.

9. Khi thắng, ra siêu thị điện máy xem những thứ mình sẽ mua. Khi thua, về nhà nhìn những thứ mình sẽ mất.

10. Trước mùa thi đấu, cất hết dây thừng trong nhà để nếu thua cũng không tự treo mình lên.

11. Đội mũ bảo hiểm khi xem trận đấu đề phòng khi tức quá đập đầu mình vào ti vi.

12. Đừng tin các đội bóng lớn. Đừng tin các cầu thủ lớn. Chỉ tin các bất hạnh lớn.

13. Trong cuộc sống có câu “Thắng không kiêu, bại không nản”. Tuyệt đối không áp dụng trong cá độ. Phải nhớ câu “Thắng là thoát chết, bại là đương nhiên”.

14. Lúc nào cũng căm thù trọng tài một cách thường trực. Luôn luôn nghĩ mình thua là do họ.

15. Ăn no trước mỗi trận đấu để đề phòng thua rồi không sao nuốt nổi.

16. Khi thắng không được tiết lộ với dân cá độ khác, đề phòng chúng vay tiền.

17. Cá độ là may rủi, không phải là khoa học. Đừng tìm hiểu về bóng đá, hãy tìm hiểu về tòa án hoặc luật hình sự.

18. Thường xuyên nghe bài hát Kiếp đỏ đen của ca sĩ Duy Mạnh.

19. Nếu thua, bị chủ nợ dọa đánh thì cứ để cho đánh vì biết chắc mình chết nó sẽ đi tù. Chỉ sợ nhất khi nó cho mượn tiền chơi tiếp.

20. Bán nhà trước khi chơi, để nếu có gì xảy ra không còn bán được.

21. Tiền thắng độ tốt nhất không nên làm từ thiện mà để mua thuốc uống.

22. Tắt ti vi giữa chừng khi mình đang thắng để sống những phút lâng lâng. Mở ti vi giữa chừng khi mình đang thua để có thêm hy vọng.

23. Hãy kết bạn với những kẻ hay thua vì tình ấy sẽ lâu bền.

24. Dân thường hiểu hạnh phúc là đấu tranh. Dân cá độ hiểu hạnh phúc là không làm gì cả.

25. Kẻ cướp gặp dân cá độ đều tháo chạy, nhất là loại cá độ đang thua vì họ vô cùng dũng cảm.

26. Khi thắng cá độ mà đi massage thì bảo nhân viên bóp chỗ nào cũng được. Khi thua thì bảo họ chỉ bóp vào đầu.

27. Dặn dò gia đình, bạn bè trước mùa Euro như trước lúc đi xa.

28. Chia xã hội ra làm ba loại người: loại thắng, loại thua và loại khôn (tức chả chơi gì cả).

29. Sau khi thua liên tiếp ba lần, dọa giết tất cả những ai nói về bóng đá.

30. Sau khi thắng liên tiếp ba lần, dọa giết tất cả những ai rủ mình chơi tiếp.

Lê Hoàng

>> Bắt cóc để đòi tiền thua cá độ bóng đá
>> Phá ổ cá độ bóng đá
>> Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
>> Mỗi ngày có 30 web cá độ bóng đá ra đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.