Pakistan phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ

27/06/2012 18:48 GMT+7

(TNO) Chính quyền Pakistan ngày 27.6 đã phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ, trong đó có 14 thiếu niên, bị cầm tù do xâm phạm lãnh hải, theo hãng tin AFP.

Việc phóng thích, vốn được mô tả là một “cử chỉ thiện chí”, là một phần của sự hiểu biết giữa hai nước về việc trả tự do cho những công dân đi lạc vào lãnh hải của nhau.

 Pakistan phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ
Những ngư dân Ấn Độ chờ lên xe buýt sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Pakistan - Ảnh: AFP

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi một cuộc gặp theo kế hoạch giữa ngoại trưởng hai nước đã bị hoãn lại.

Pakistan đã lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị sau kể từ khi Tòa án Tối cao ra lệnh cách chức Thủ tướng Yousuf Raza Gilani hồi tuần qua.

“Chúng tôi đã phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ khỏi nhà tù của chúng tôi theo chỉ thị của chính phủ”, ông Nazeer Husain Shah, giám thị nhà tù huyện Malir ở thành phố Karachi nói với AFP.

“Những người được phóng thích bao gồm 14 thiếu niên”, ông này cho biết thêm.

Những người Ấn Độ đã được đưa đến thành phố miền đông Lahore trên sáu chiếc xe buýt. Từ đó, họ sẽ băng qua cửa khẩu Wagah để về nước.

Giới chức Pakistan cho biết ít nhất 150 người Ấn Độ vẫn còn đang bị giam giữ trong các nhà tù tại nước này.

Trùng Quang

>> Pakistan: Đảng PPP thay ứng viên thủ tướng
>> Tổng thống Pakistan đề cử thủ tướng mới
>> Tòa Pakistan phế truất thủ tướng
>> Cảnh sát Pakistan chống bụng phệ
>> Thủ tướng Pakistan Yousuf Gilani bị phế truất
>> Ông Panetta đến Afghanistan và cảnh báo Pakistan
>> Mỹ cam kết tiếp tục truy quét al-Qaeda ở Pakistan
>> Pakistan bắn thử tên lửa hành trình mới
>> Ngoại trưởng Trung Quốc “xem thường” Tổng thống Pakistan?
>> Taliban gia tăng đánh bom tự sát tại Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.