Google mô phỏng bộ não trẻ sơ sinh

27/06/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Bằng cách liên kết 1.000 máy tính với nhau để tạo ra một mạng lưới thần kinh có hơn 1 tỉ kết nối, Google đã mô phỏng được bộ não của một đứa trẻ sơ sinh.

Với tổng cộng 16.000 lõi xử lý trong 1.000 máy tính được liên kết với nhau, hệ thống máy tính mô phỏng não bộ đặt tại phòng thí nghiệm bí mật của Google đã có thể tự nhận biết được đâu là con mèo qua những đoạn video trên Youtube, tờ New York Times tiết lộ về dự án.

"Chúng tôi đã không nói với nó (hệ thống máy tính) trong quá trình đào tạo đó là một con mèo. Về cơ bản, hệ thống này tự nảy ra khái niệm của một con mèo", tiến sĩ Jeff dean, người đứng đầu dự án này phát biểu với New York Times.

Theo trang công nghệ The Verge, hệ thống máy tính của Google không được "dạy" bất kỳ đặc điểm nào về con mèo.

Khi được xem một số lượng lớn các video có liên quan đến mèo, hệ thống máy tính bắt đầu phát hiện ra những đối tượng quen thuộc và lập bản đồ hình ảnh về đối tượng đó. Càng về sau, máy bắt đầu có khái niệm rõ ràng về loài mèo.

Tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng đây là một thành công lớn của nhóm nghiên cứu.

Google cho biết hãng sẽ tinh chỉnh các thuật toán để hệ thống máy tính này có thể tìm kiếm hình ảnh, nhận dạng giọng nói và có khả năng dịch ngôn ngữ.

Thành An

>> Google Maps sắp có phiên bản chạy trên iOS
>> Rò rỉ cấu hình máy tính bảng Google Nexus
>> Google thu thập các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng
>> Google+ bành trướng lên Flipboard
>> Google sẽ cảnh báo hoạt động tin tặc do chính phủ bảo trợ
>> Quickoffice về tay Google
>> Đuổi bám Facebook, Google mua lại dịch vụ tán gẫu Meebo
>> Giao diện mới cho Google+ trên Android
>> Google hoàn tất thương vụ mua lại Motorola Mobility
>> Google sửa lỗi sai chủ quyền về Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.