Được giảm án nhờ xem lại tuổi bị hại

24/06/2012 03:23 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm chuyển tội danh thành “giao cấu với trẻ em” và tuyên phạt Trần Văn Manh (22 tuổi, quê tỉnh Long An) 3 năm tù.

Trước đó, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Manh 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình giấy khai sinh gốc chứng minh bị hại T. sinh ngày 17.12.1996, không phải 7.12.1997. Do đó, đến thời điểm bị cáo phạm tội bị hại đã 13 tuổi 9 tháng 28 ngày, không phải tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tại tòa, bị cáo khai y và bị hại yêu nhau. Tuy nhiên, khi dẫn nhau về xin cha, mẹ ruột của T. hỏi cưới thì bị từ chối và cấm gặp nhau. Vì vậy cả 2 đã bỏ nhà trốn đi và sống chung như vợ chồng. T. mang thai và sau đó sinh con.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.